06:14 28/06/2014

TP HCM góp 11,5 tỷ đồng cho 'Nghĩa tình Hoàng Sa–Trường Sa'

Ngày 28/6, Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” để ủng hộ ngư dân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và xây dựng tượng đài Anh hùng Gạc Ma.

Ngày 28/6, Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” để ủng hộ ngư dân, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và xây dựng tượng đài Anh hùng Gạc Ma (Cam Ranh, Khánh Hòa).

Ngay tại chương trình, ban tổ chức đã nhận được hơn 11,5 tỷ đồng từ 112 đơn vị, tổ chức công đoàn các cấp, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ.

Một lễ quyên góp "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" ở Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN


Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố, đồng thời kêu gọi công nhân, viên chức, lao động bằng những việc làm thiết thực tiếp tục đóng góp ủng hộ gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang kiên cường bám biển, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc vận động ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” được các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động của thành phố hưởng ứng rất nhiệt tình. Những đóng góp, ủng hộ nhận được trong chương trình hôm nay sẽ được chuyển cho chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu tổ quốc”, Quỹ “Tấm lòng vàng”.

Trong thời gian tới, Liên đoàn lao động thành phố sẽ tổ chức đoàn thăm và tặng quà trực tiếp tới lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và bà con ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.


Thu Hoài