03:10 29/03/2011

Toyota Motor Corp hoạt động trở lại

Hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Toyota Motor Corp. của Nhật Bản đã nối lại hoạt động sản xuất dòng xe Prius và các sản phẩm xe lai (loại xe có động cơ chạy bằng xăng và điện...

Hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Toyota Motor Corp  của Nhật Bản đã nối lại hoạt động sản xuất dòng xe Prius và các sản phẩm xe lai (loại xe có động cơ chạy bằng xăng và điện), trong khi các nhà sản xuất xe hơi đồng hương khác cũng bắt đầu hoạt động trở lại sau trận động đất-sóng thần lịch sử hôm 11/3.

Nhà máy sản xuất xe Prius của Toyota ở tỉnh Aichi và nhà máy sản xuất hai dòng xe lai cao cấp HS250h và CT200h, thuộc công ty con của Toyota tại tỉnh Fukuoka, bắt đầu được mở cửa trở lại từ ngày 14/3.

Trong khi đó, hãng sản xuất ô tô Isuzu Motors Ltd. mới đây cũng cho biết nhà máy lắp ráp ô tô của hãng tại quận Kanagawa sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 5/4 tới, nhưng nhà máy sản xuất động cơ và hộp truyền động của Isuzu sẽ hoạt động trở lại vào ngày 1/4.

Isuzu cho biết có thể hãng sẽ chỉ mất một thời gian ngắn để khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, do lượng linh kiện lắp ráp ô tô dự trữ vẫn còn.

Các hãng chế tạo xe hơi khác của Nhật Bản cũng thông báo nối lại hoạt động sản xuất là UD Trucks Corp. và Hino Motors Ltd.

Minh Trang