07:18 21/07/2011

Toyota khuyến khích sử dụng xe Prius để khắc phục thiếu điện

Toyota Motor Corp cho biết họ sẽ lắp đặt miễn phí hệ thống cung cấp điện khẩn cấp cho dòng xe lai (hybrid) Prius được sử dụng tại các tỉnh thuộc khu vực Tohoku, nơi bị trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 tàn phá.

Toyota Motor Corp cho biết họ sẽ lắp đặt miễn phí hệ thống cung cấp điện khẩn cấp cho dòng xe lai (hybrid) Prius được sử dụng tại các tỉnh thuộc khu vực Tohoku, nơi bị trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011 tàn phá.

Hệ thống này sẽ được trang bị cho khoảng 40 xe lai Prius của Toyota. Xe lai có thể tích trữ và phát điện do nó có phần chạy bằng điện nhờ vào bộ ắc quy chất lượng cao. Công nghệ xe lai của Toyota đã phát huy tác dụng ở các khu vực bị mất điện do ảnh hưởng của trận động đất nhờ có nguồn điện khẩn cấp.

Công nghệ của xe lai chạy bằng xăng và điện của Toyota sẽ giúp khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền đông bắc Nhật Bản, nơi bị động đất kèm sóng thần tàn phá cách đây 3 tháng. Đây là một phần trong những biện pháp mà nhà sản xuất ôtô này hy vọng sẽ thực hiện cam kết hỗ trợ đối với khu vực Tohoku.

Tuần trước, Toyota thông báo đã củng cố hoạt động của các công ty thuộc Tập đoàn tại Tohoku, đồng thời tăng cường các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong khu vực này để xây dựng trung tâm sản xuất thứ 3 của Toyota tại Nhật Bản, sau trụ sở chính ở miền trung và tỉnh Kyushu ở tây nam.

Vân Anh