06:15 21/06/2012

Toyota dự định xây nhà máy mới ở Thiên Tân

Để bắt kịp các đối thủ đến từ Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc tại Trung Quốc, hãng chế tạo ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota đang cân nhắc xây dựng một nhà máy mới ở Thiên Tân, Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới hiện nay.

Để bắt kịp các đối thủ đến từ Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc tại Trung Quốc, hãng chế tạo ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota đang cân nhắc xây dựng một nhà máy mới ở Thiên Tân, Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới hiện nay. 

 

Dây chuyền lắp ráp của Toyota tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Nhà máy ở Thiên Tân dự kiến sẽ giúp nâng công suất sản xuất hàng năm của Toyota tại Trung Quốc từ 920.000 chiếc hiện nay lên 1 triệu chiếc. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng nhà máy mới này cần được Chính phủ Trung Quốc cấp giấy phép.

 

Trong khi đó, việc xin được giấy phép gặp không ít trở ngại, trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc gần đây khá chần chừ trong việc thông qua các kế hoạch xây dựng nhà máy mới cho các công ty nước ngoài do lo ngại về nguy cơ dư thừa công suất.

 

Mới đây, công ty Fuji Heavy Industries Ltd. (Nhật Bản) đã từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy mới. 

 

Toyota đang hợp tác với hai công ty của Trung Quốc là China FAW Group Corp. và Guangzhou Automobile Industry Group Co vận hành nhà máy ở Thiên Tân, Trường Xuân, Thành Đô và Quảng Châu. Toyota đã bắt đầu sản xuất mẫu xe Corolla tại một nhà máy mới Trường Xuân trong tháng 5/2012. 

 

Chính phủ Trung Quốc đang chủ trương khuyến khích sản xuất các bộ phận ô tô thân thiện với môi trường tại các nhà máy trong nước. Toyota hồi tháng 10/2011 công bố việc thành lập một cơ cở nghiên cứu và phát triển ở tỉnh Giang Tô, đồng thời công bố kế hoạch sản xuất và bán các loại xe thân thiện với môi trường vào khoảng năm 2015.

 

Theo hãng nghiên cứu IHS Automotive, Toyota đứng thứ bảy tại thị trường Trung Quốc về mặt doanh số trong năm 2011.

 

Như Mai (Theo Kyodo)