04:09 20/04/2017

Tottenham đeo bám Chelsea quyết liệt, Ngoại hạng Anh hấp dẫn trở lại

Tottenham đã rút ngắn khoảng cách còn 4 điểm với Chelsea (75 so với 71). Đội bóng của Conte bỗng thấy cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này trở nên khó khăn hơn rất nhiều sau thất bại 0 - 2 trước Manchester United ở vòng 33.

Chelsea vẫn đang chiếm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, nhưng khoảng cách giữa họ và Tottenham xếp ngay sau giờ đã được rút ngắn. HLV Antonio Conte đã cảm thấy sức ép đè nặng lên đội bóng của mình khi liên tiếp phải đón nhận những thất bại.

Chelsea đã để Tottenham đuổi sát ngay sau.

Premier League bây giờ bất cứ đội nào cũng có thể đánh bại đối thủ. Và khi Premier League bước vào những vòng cuối lại trở nên hấp dẫn và kịch tính, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Vấn đề với Chelsea không chỉ nằm ở chỗ họ có thể bị ảnh hưởng xấu về tâm lý mà còn là đối thủ bám ngay sau là Tottenham đang chơi cực tốt. Ở 2 vòng gần nhất, Tottenham đều giành chiến thắng 4 - 0 và kéo dài mạch thắng lên 8 trận. Tottenham thắng các trận đấu đó mà không có sự góp sức của chân sút hàng đầu là Harry Kane, điều đó cho thấy họ có chiều sâu đội hình của một nhà vô địch.


Tottenham đang đeo bám quyết liệt Chelsea. Đoàn quân HLV Mauricio Pochettino đang trong tư thế sẵn sàng chớp lấy cơ hội để vượt lên nếu Chelsea không chịu nổi sức ép ở giai đoạn quyết định và tiếp tục sảy chân. Hồi tháng 1, Tottenham cũng chính là đội bóng đá chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của đội quân nhà HLV Antonio Conte với chiến thắng 2 - 0.


Chelsea và Tottenham sẽ còn đối mặt nhau, ở trận bán kết FA Cup nửa tháng tới. Tuy không gặp trực tiếp ở Premier League, nhưng kết quả trận này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của hai đội bóng. Rất có thể Chelsea sẽ sụp đổ tâm lý và tuột xích nếu thua Spurs ở trận này.


Những vòng đấu tới sẽ là thời gian thử thách tương đối nghiệt ngã với Conte, để giữ cho đội bóng của mình sự tập trung, cường độ và khát vọng chiến thắng.


Việc Chelsea để Tottenham thu hẹp khoảng cách từ 10 điểm xuống còn 4 điểm chỉ sau vài tuần. Đây không phải là cách biệt mang đến sự an toàn, trong bối cảnh mỗi đội phải đá 6 trận nữa mới kết thúc mùa bóng. Cuộc đua tới ngôi vô địch đã trở nên khó lường thay vì Chelsea cứ một mình “cô đơn” trên ngôi đầu bảng xếp hạng như trước đây đã khiến giải Ngoại hạng Anh trở nên đáng xem hơn.


Minh Đăng/Báo Tin Tức