06:09 21/06/2014

Tổng thư ký LHQ phản đối không kích tại Iraq

TTK LHQ Ban Ki-moon cảnh báo rằng các cuộc không kích quân sự nhằm vào phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Iraq sẽ không hiệu quả và phản tác dụng, đồng thời hối thúc các phe phái đối đầu tại nước này đoàn kết chiến đấu chống lực lượng khủng bố ở Iraq.

Ngày 20/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon cảnh báo rằng các cuộc không kích quân sự nhằm vào phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Iraq có thể sẽ không hiệu quả và phản tác dụng, đồng thời hối thúc các phe phái đối đầu tại nước này đoàn kết để chiến đấu chống lực lượng khủng bố đã chiếm giữ một khu vực rộng lớn của Iraq.    

Trong bài phát biểu về Syria tại tổ chức Asia Society, ông Ban Ki-moon cũng lên án cuộc giao tranh giáo phái và động thái trả đũa sau đó, hối thúc chính quyền Iraq và những người ủng hộ không trả thù cộng đồng người Sunni để đáp trả các vụ tấn công của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).

Các tân binh tình nguyện người Hồi giáo dòng Shiite tham gia huấn luyện quân sự ở thành phố Basra. Ảnh: AFP-TTXVN


Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ủng hộ hoàn toàn Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki trong cuộc chiến chống các chiến binh Thánh chiến Hồi giáo vốn đang hoành hành tại quốc gia Trung Đông này.    

Tuyên bố của Điện Kremlin đưa ra sau cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo nói: "Ông Putin khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Nga với những nỗ lực của chính phủ Iraq nhằm nhanh chóng giải phóng lãnh thổ nước cộng hòa này khỏi tay khủng bố".

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết Iran đã triển khai "một số lượng nhỏ" các đặc vụ tới Iraq để giúp đỡ chính phủ Iraq do người Hồi giáo Shiite lãnh đạo song không có dấu hiệu về việc Tehran triển khai quy mô lớn các đơn vị quân đội.    

Trả lời họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay "có một số đặc vụ vệ binh cách mạnh Iran tại Iraq song không có dấu hiệu của lực lượng tác chiến mặt đất hay các đơn vị lớn", dường như ám chỉ lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).


TN
(THX/AFP)