06:09 04/06/2011

Tổng thống Yêmen thoát chết trong gang tấc

Ngày 3/6, Tổng thống Ali Abdullah Saleh cùng nhiều quan chức cấp cao của Yêmen đã bị thương khi đạn pháo rơi trúng dinh thự Tổng thống ở thủ đô Xana.

Ngày 3/6, Tổng thống Ali Abdullah Saleh cùng nhiều quan chức cấp cao của Yêmen đã bị thương khi đạn pháo rơi trúng dinh thự Tổng thống ở thủ đô Xana.

Lực lượng an ninh được triển khai bảo vệ Dinh Tổng thống tại thủ đô Xana. Ảnh: AFP - TTXVN


Đài truyền hình Yêmen Al Arabiya cho biết, Tổng thống Ali Abdullah Saleh chỉ bị xây xát nhẹ và đã được đưa tới một địa điểm an toàn. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi phe đối lập thông báo ông Saleh đã chết trong một vụ tấn công.

Theo nhà chức trách Yêmen, một nhà thờ Hồi giáo nằm trong khuôn viên Dinh Tổng thống đã bị trúng đạn đúng vào lúc Tổng thống Saleh cùng nhiều quan chức khác đang tham dự lễ cầu nguyện cuối tuần ở đây. Vụ tấn công cũng đã làm Thủ tướng Ali Mujawar, Phó Thủ tướng Rashid al-Alami, Chủ tịch Quốc hội Yahya al-Raiee cùng một số quan chức cao cấp khác bị thương. Ngoài ra, 4 vệ sĩ của ông Saleh đã thiệt mạng trong vụ này.

Nhà chức trách Yêmen cáo buộc các tay súng bộ tộc trung thành với thủ lĩnh Sadiq al-Ahmar là thủ phạm. Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi quân đội Yêmen bắn pháo vào nhà của Hamid al-Ahmar, thủ lĩnh của đảng đối lập lớn nhất và là người anh em của Sadiq al-Ahmar.

Trong khi đó, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các tay súng bộ tộc ở thủ đô Xana đã bước sang ngày thứ tư và bắt đầu lan từ phía bắc xuống phía nam. Trụ sở của Hãng hàng không quốc gia Yêmen đã trúng đạn và bốc cháy; các văn phòng của kênh truyền hình Suhail do Sadiq al-Ahmar kiểm soát cũng bị phá hủy.

Quang Minh