08:10 10/08/2011

Tổng thống Xyri quyết tâm dập tắt bất ổn

Hãng thông tấn SANA của Xyri đưa tin, ngày 9/8, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã khẳng định với Thổ Nhĩ Kỳ rằng ông sẽ không ngừng "truy kích các nhóm khủng bố"

Hãng thông tấn SANA của Xyri đưa tin, ngày 9/8, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã khẳng định với Thổ Nhĩ Kỳ rằng ông sẽ không ngừng "truy kích các nhóm khủng bố".

Tổng thống Xyri Bashar al-Assad. Ảnh: Internet.


Trong cuộc gặp kéo dài 6 giờ với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu, ông Assad nói: "Các lực lượng của chúng tôi sẽ không khoan dung với bất kỳ nhóm khủng bố nào đang cố gây bất ổn đất nước".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu cho biết hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán chi tiết và toàn diện về cách chấm dứt cuộc nổi dậy đẫm máu ở Xyri. Ông nói: "Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng việc đổ máu phải chấm dứt, cần ngăn quân đội Xyri đối đầu với người dân". Mục đích chuyến thăm của ông Davutoglu là nhằm thuyết phục Xyri kiềm chế sử dụng quân đội chống những người biểu tình. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nhà hoạt động chống chính phủ thông báo 30 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự tại Xyri.

Cùng ngày, đài truyền hình Xyri đưa tin chính quyền nước này đã bắt giữ một xe tải của Libăng chở vũ khí tại biên giới al-Dabousiyyeh giữa hai nước. Chiếc xe này được cho là chở đầy vũ khí và đạn dược nhằm giúp người biểu tình chống chính quyền ở Xyri.

Bùi Hoàn (P/v TTXVN tại Cairô)