10:01 12/10/2011

Tổng thống Xyri chuẩn bị cho hiến pháp mới

Ngày 11/10 (giờ VN), Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã một lần nữa nhắc lại cam kết thực hiện cải cách chính trị và có thể sẽ sớm đưa ra quyết định về việc thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp mới.

* Nga và Trung Quốc sẽ đề xuất một nghị quyết cân bằng

Ngày 11/10 (giờ VN), Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã một lần nữa nhắc lại cam kết thực hiện cải cách chính trị và có thể sẽ sớm đưa ra quyết định về việc thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp mới.

Tổng thống Assad cam kết thực hiện cải cách chính trị. Ảnh: Internet


Hãng tin Pháp AFP dẫn lời ông Assad cho biết, “Xyri đang tập trung vào hai “mặt trận” là cải cách chính trị và giải tán các nhóm vũ trang...”. Tổng thống Assad khẳng định, dù thế nào, cải cách chính trị cũng đang được thực hiện. Ông Assad cũng đồng thời cáo buộc, các thế lực thù địch nước ngoài đã tăng cường chống phá khi tiến trình cải cách chính trị của Xyri bắt đầu đạt được tiến bộ.

Cùng ngày, tờ Al-Watan của Xyri dẫn lời ông Mohammed Said Bkheitan, quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Baath cho biết, Tổng thống Assad đã có kế hoạch cho hiến pháp mới và có thể đưa ra quyết định thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp mới trong 2 ngày tới.

Theo ông Bkheitan, ủy ban này sẽ hoàn thành việc soạn thảo hiến pháp mới vào cuối năm nay. Để có hiệu lực, văn bản này cần nhận được sự chấp thuận của 2/3 số nghị sĩ trong Quốc hội Xyri trước khi được đưa ra trưng cầu ý dân.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Xyri, bà Buthaina Shaaban, ngày 11/10 đã cáo buộc thế lực nước ngoài tìm cách kích động nội chiến để lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Bà Shaaban cho rằng, hành động trấn áp người biểu tình của chính phủ là nhằm kiềm chế các nhóm vũ trang được nước ngoài hậu thuẫn gây hỗn loạn ở Xyri. Ngoài ra, bà Shaaban cũng khẳng định, chính phủ Xyri sẽ tự tin thực hiện mọi cải cách chính trị, bao gồm cả kế hoạch soạn thảo hiến pháp mới vào cuối năm nay và bầu cử quốc hội vào tháng 2/2012.

Trước đó, giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni hàng đầu của Xyri, ông Mufti Ahmad Badreddine Hassoun đã cảnh báo, Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU) không được can thiệp quân sự vào Xyri, nếu không sẽ bị trả thù bằng các vụ đánh bom liều chết. Lời cảnh báo trên được ông Hassoun đưa ra hôm 10/10 khi tiếp phái đoàn Libăng đang ở thăm Xyri.

Mỹ và các nước EU tiếp tục lên án hành động trấn áp người biểu tình của chính quyền Xyri và tăng cường gây áp lực với nước này.

Ngày 11/10 (giờ Việt Nam), các nước thành viên EU đang họp tại Lúcxămbua đã ra tuyên bố kêu gọi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về trừng phạt Xyri, đồng thời yêu cầu Tổng thống Assad từ chức để tiến hành chuyển giao quyền lực.

Liên quan đến tình hình Xyri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong bài trả lời phỏng vấn báo chí Nga ngày 10/10 cho biết, Nga và Trung Quốc sẽ đề xuất một nghị quyết cân bằng, trong đó lên án bạo lực từ cả hai phe ở Xyri. Ông Lavrov nói: "Chúng ta cần yêu cầu Tổng thống Assad tiếp tục tiến hành cải cách đồng thời khuyến khích phe đối lập Xyri ngồi vào bàn đàm phán và nỗ lực đạt được một thỏa thuận". Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/10 cũng hối thúc Xyri tiến hành thực hiện những cam kết cải cách của mình và thúc đẩy tiến trình chính trị với sự tham gia của các bên.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tình trạng bất ổn kéo dài 6 tháng qua ở Xyri đã làm hơn 2.900 người thiệt mạng.

Minh Dương