08:07 02/08/2014

Tổng thống Ukraine cam kết bầu cử quốc hội sớm

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cam kết nước này sẽ có một quốc hội mới đi vào hoạt động trong vài tháng tới.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 1/8 cam kết nước này sẽ có một quốc hội mới đi vào hoạt động trong vài tháng tới, đồng thời xác nhận rằng ông dự định kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử lập pháp được trông đợi lâu nay.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát trên truyền hình, ông Poroshenko nói: “Trong mùa Thu sẽ có một quốc hội mới, qua đó sẽ bắt tay tiến hành các cải cách”.


Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa điện đàm với người đồng cấp Vladimir Putin của Nga, trong đó ông Obama bày tỏ “quan ngại sâu sắc về việc Moskva tăng cường hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở Ukraine".
 
Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết thêm Tổng thống Mỹ “đã tái khẳng định ưu tiên của ông về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì các kênh liên lạc giữa họ”. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại sự quan ngại về cáo buộc cho rằng Moskva vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (IRNF), theo đó Mỹ và Nga nhất trí không phát triển tên lửa hành trình tầm trung.

Trong khi đó, Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng tình hình hiện tại ở Ukraine, nơi lực lượng ly khai đang giao tranh với quân chính phủ, không có lợi cho cả hai nước. Kremlin cho hay vẫn còn "những bất đồng đáng kể" giữa hai lãnh đạo, song 2 tổng thống đều nhất trí về tầm quan trọng của "một lệnh ngừng bắn tức thì và kéo dài" ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine chiến đấu tại miền Đông. Ảnh: Itar-tass


Qua cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của Phương Tây nhằm vào Nga là “phản tác dụng, gây tổn hại nghiêm trọng cho hợp tác song phương và sự ổn định chung của quốc tế”.

* Trong một diễn biến khác, Mỹ đã cam kết cung cấp gói viện trợ mới trị giá 8 triệu USD để Ukraine tăng cường lực lượng biên phòng trong bối cảnh quốc gia Đông Âu này đang chiến đấu chống các nhóm ly khai.

Theo Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cam kết trên trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Gói viện trợ này bao gồm các thiết bị kỹ thuật và giám sát, phương tiện vận chuyển và tuần tra cũng như các tàu nhỏ.

Trong khi đó, các ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga và Frank-Walter Steinmeier của Đức cùng ngày cũng điện đàm và nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện những bước đi hướng tới một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.


T.N (theo AFP/Reuters)