12:10 25/12/2012

Tổng thống Syria ủng hộ nỗ lực gìn giữ chủ quyền

Tổng thống nước này Bashar al-Assad nhấn mạnh ông ủng hộ bất cứ nỗ lực nào nhằm giải quyết khủng hoảng, miễn là trong khuôn khổ gìn giữ chủ quyền và độc lập của Syria, cũng như phù hợp với lợi ích của người dân quốc gia Trung Đông này.

Ngày 24/12, hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết trong cuộc gặp đặc phái viên quốc tế Lakhdar Brahimi cùng ngày ở thủ đô Damascus, Tổng thống nước này Bashar al-Assad nhấn mạnh ông ủng hộ bất cứ nỗ lực nào nhằm giải quyết khủng hoảng, miễn là trong khuôn khổ gìn giữ chủ quyền và độc lập của Syria, cũng như phù hợp với lợi ích của người dân quốc gia Trung Đông này.

 

Tổng thống Syria. Nguồn: Internet.

 

Theo SANA, trong cuộc gặp trên, Tổng thống Assad đã thông báo với ông Brahimi về những diễn biến mới nhất tại Syria, trong khi đặc phái viên chung Liên hợp quốc (LHQ)-Liên đoàn Arập (AL) cũng thông báo với Tổng thống Bashar al-Assad về kết quả các cuộc thảo luận, liên hệ mà ông đã tiến hành gần đây nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài 21 tháng ở Syria. SANA đánh giá cuộc gặp diễn ra "thân mật và mang tính xây dựng".

 

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, đặc phái viên quốc tế Brahimi cho biết ông và Tổng thống Syria đã trao đổi ý kiến về những bước đi có thể được thực hiện trong tương lai. Theo ông Brahimi, ông đã đề cập những giải pháp có thể giúp người dân Syria thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Brahimi cũng lặp lại nhận định của mình rằng "tình hình tại Syria rất đáng lo ngại", bày tỏ hy vọng "tất cả các bên có thể tiến tới một giải pháp mà người dân Syria đang hy vọng, trông chờ".

 

Trong một động thái liên quan, ngày 24/12, đại sứ Nga tại Libăng Alexander Zaspykin khẳng định những tin tức về việc Nga thay đổi lập trường đối với cuộc khủng hoảng Syria là "không có thật". Nhà ngoại giao Nga nêu rõ Moscow ủng hộ khôi phục sự ổn định ở Syria và đang kêu gọi tất cả các bên liên quan can dự vào đối thoại chính trị, không chấp nhận bạo lực và chủ nghĩa khủng bố được châm ngòi bởi các thế lực bên ngoài.

 

Đại sứ Zaspykin cũng nhấn mạnh lập trường kiên định của Nga về việc cần gìn giữ các thể chế và sự thống nhất của Syria, tuân thủ Hiệp ước Geneva kêu gọi đối thoại, coi điều này là phù hợp nhất với lợi ích của Syria và người dân nước này mà không cần sự can thiệp của nước ngoài.

 

Từ Moscow, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố Nga không cung cấp vũ khí tấn công cho Syria. Ông Antonov nêu rõ: "Theo như chúng tôi biết thì cho tới nay không có quyết định nào cấm cung cấp vũ khí phòng thủ cho Syria. Nga không cung cấp vũ khí tấn công cho Syria". Quan chức này cũng bác bỏ thông tin Nga đã điều đến Syria "những đơn vị đặc nhiệm" hay các chuyên gia về hệ thống phòng không.

 

Đề cập các chuyến đi của tàu chiến Nga, Thứ trưởng Antonov cho biết các tàu này thực hiện sứ mệnh tại "nhiều khu vực trên thế giới" chứ không phải chở sĩ quan tới Syria. Cũng trong ngày 24/12, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga thông báo đoàn tàu chiến Nga sáng cùng ngày đã lên đường tới Địa Trung Hải với kế hoạch ghé thăm căn cứ Nga ở cảng Tartus thuộc Syria. Đoàn tàu chiến trên, với hai tàu đổ bộ cỡ lớn Azov và Nikolai Filchenkov thuộc Hạm đội Hắc Hải dẫn đầu, tới Địa Trung Hải để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các tàu Nga hoạt động trong khu vực này.

 

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn chưa tìm được lối thoát, vấn đề nhân đạo đang được quan tâm khi cuộc sống của nhiều người dân nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngày 24/12, Kuwait cho biết sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế vào cuối tháng 1/2013 để tập trung kêu gọi viện trợ cho Syria.

 

 

TTXVN/Tin tức