07:09 10/07/2014

Tổng thống Putin: Nga sẽ chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa phát xít

Nga lo ngại trước các tư tưởng phát xít đang hồi sinh và sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa phát xít. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với đại diện các tổ chức xã hội và tôn giáo quốc tế.

Nga lo ngại trước các tư tưởng phát xít đang hồi sinh và sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa phát xít. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với đại diện các tổ chức xã hội và tôn giáo quốc tế tại Moskva trong ngày 9/7.

Cuộc gặp diễn ra ngay trước ngày tưởng niệm sự kiện bi thảm tháng 7/1942 tại Sevastopol khi hàng nghìn người Do Thái bị phát xít Đức sát hại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti


Tổng thống Putin khẳng định nhân dân Nga luôn luôn ghi nhớ thảm kịch này và sẽ làm tất cả để những thảm kịch tương tự như Chiến tranh Thế giới thứ hai và cuộc tàn sát người Do Thái (Holocaust) không lặp lại trong tương lai.

Ông cũng cảm ơn cộng đồng Do Thái tiếp tục cuộc chiến chống lại những mưu đồ hồi sinh tư tưởng Đức quốc xã trong thế giới hiện đại và cam kết rằng Nga là một đồng minh trong vấn đề này. Ông gọi những âm mưu viết lại lịch sử là láo xược và kêu gọi đấu tranh chống lại việc hạ thấp công trạng của những người đã tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Tổng thống Putin cho biết Nga đã thông qua luật về truy tố hình sự đối với những kẻ phục hồi chủ nghĩa phát xít.


TTXVN/Tin tức