12:07 21/12/2014

Tổng thống Putin: Không ai có thể hăm dọa nước Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không quốc gia nào có thể "hăm dọa" hay "cô lập" Nga sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva liên quan đến tình hình Ukraine.

Ngày 20/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không quốc gia nào có thể "hăm dọa" hay "cô lập" Nga sau khi Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva liên quan đến tình hình Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN.


Trong một bài phát biểu, ông Putin nêu rõ: "Tất nhiên, không ai có thể hăm dọa chúng tôi, hay kiềm chế và cô lập Nga. Chưa từng có ai đủ khả năng làm vậy và sẽ không có ai làm được". 

Theo Tổng thống Putin, Nga phải chuẩn bị để "vượt qua những khó khăn nhất định và luôn phải đưa ra ứng phó tương xứng với tất cả các mối đe dọa nhằm vào chủ quyền, sự ổn định và sự đoàn kết của xã hội" nước này.

Hôm 19/12, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Crimea liên quan đến việc Nga sáp nhập vùng lãnh thổ này hồi tháng 3. Trong một bước đi phối hợp với Washington, EU cũng nhất trí cấm đầu tư tại Crimea.


TN (Theo AFP)