05:17 09/05/2015

Tổng thống Putin cảnh báo tham vọng bá quyền

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn đến các nước đồng minh và những nước thuộc mặt trận chống chủ nghĩa phát-xít trong Thế chiến 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn đến các nước đồng minh và những nước thuộc mặt trận chống chủ nghĩa phát-xít trong Thế chiến 2.

Phát biểu tại Lễ duyệt binh nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2015), nhà lãnh đạo Nga nói: “Chiến thắng này sẽ mãi là một trang sử hào hùng nhất trong lịch sử nước Nga. Chúng ta cũng biết ơn người Anh, người Mỹ, người Pháp về những đóng góp của họ”.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sputnik


Rút ra bài học từ quá khứ để hướng tới tương lai, ông chủ điện Kremlin bình luận: “70 năm đã qua đi, lịch sử lại đang hối thúc chúng ta cần tỉnh táo và cảnh giác. Chúng ta không được phép quên rằng, chính những ý nghĩ về thượng đẳng, bá quyền đã dẫn tới một cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử… Trong nhiều thập kỉ qua, bất chấp tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, chúng ta vẫn nhận thấy có những âm mưu muốn tạo dựng một thế giới đơn cực”.

Ngày hôm nay (9/5), nước Nga tổ chức Lễ kỉ niệm Ngày chiến thắng, mà trọng tâm là màn duyệt binh. Buổi lễ có sự hiện diện của hơn 30 nguyên thủ, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. Đây được xem là lễ duyệt binh lớn nhất từng được tổ chức tại quảng trường Đỏ từ trước đến nay, với sự tham dự của hơn 16.000 binh sĩ, 200 đơn vị vũ khí cùng 140 máy bay chiến đấu, trực thăng.

Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian 6 năm (1939 – 1945), lôi kéo sự tham gia của 61 nước. Quân đồng minh gồm có Liên Xô, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và nhiều nước khác đối đầu với phe Trục, gồm có Đức, Nhật, Italy. Hơn 40 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc chiến này, trong đó riêng Liên Xô chịu tổn thất 27 triệu người.



Hoài Thanh (Theo Sputnik, RBTH)