08:08 10/08/2014

Tổng thống Obama ra tuyên bố về tình hình Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Pháp và Anh đã nhất trí hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo của Mỹ để giúp đỡ hàng chục nghìn dân thường đang bị phiến quân vây hãm trên một ngọn núi ở Iraq.

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Pháp và Anh đã nhất trí hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo của Mỹ để giúp đỡ hàng chục nghìn dân thường đang bị phiến quân vây hãm trên một ngọn núi ở Iraq.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau khi điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Cả hai nhà lãnh đạo này đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các hành động và nhất trí phối hợp với chúng tôi trong nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dân Iraq đang chịu nhiều khổ đau”.

Tổng thống Obama nói thêm rằng các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy các vũ khí và trang thiết bị của phiến quân ở Iraq, đồng thời nhấn mạnh không có khung thời gian cho cuộc tấn công quân sự được Mỹ phát động trong tuần này.

Máy bay chiến đấu Mỹ đáp xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush ngày 7/8 nhằm hỗ trợ các chiến dịch an ninh tại Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông
Obama nêu rõ: “Tôi sẽ không đưa ra một khung thời gian cụ thể, bởi như tôi đã nói ngay từ đầu, trên cương vị tổng tư lệnh, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm bảo các nhân viên và cơ sở của Mỹ được bảo vệ ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bị đe dọa”. Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo “dự án dài hạn này” có thể diễn ra vài tháng.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục tư vấn và cung cấp viện trợ quân sự cho chính phủ Baghdad cũng như các lực lượng Kurd. Tuy nhiên, ông một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Iraq thành lập chính phủ bao gồm tất cả các thành phần.

Mỹ tiếp tục không kích phiến quân

Quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của nước này đã thực hiện thêm 4 cuộc không kích nữa nhằm vào phiến quân Hồi giáo ở Iraq, phá hủy các xe bọc thép và một xe tải đang bắn vào dân thường.

Theo Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, các cuộc tấn công được tiến hành riêng rẽ. Ba cuộc diễn ra trước buổi trưa ngày 9/8 (giờ Mỹ) và một cuộc vào khoảng 3 giờ chiều. Các dấu hiệu cho thấy những cuộc oanh kích đã thành công trong việc phá hủy các xe bọc thép. Đây là đợt không kích thứ 3 của quân đội Mỹ nhằm vào các lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ khi Tổng thống Barack Obama phê chuẩn biện pháp này.


T.N (theo AP/Reuters)