05:16 06/05/2012

Tổng thống Nga thay nhiều tư lệnh quân đội

Ngày 6/5, Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh thay đổi một loạt nhân sự cấp cao của quân đội, trong đó có bổ nhiệm cựu Tư lệnh quân chủng không quân, Tướng Alexander Zelin làm trợ lý Bộ trưởng quốc phòng và cách chức Tư lệnh Hải quân của Đô đốc Vladimir Vysotsky.

Ngày 6/5, Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sắp mãn nhiệm, ông Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm cựu Tư lệnh quân chủng không quân, Tướng Alexander Zelin làm Trợ lý bộ trưởng quốc phòng; Phó Tư lệnh thứ nhất Viktor Bondarev lên làm Tư lệnh quân chủng không quân; cách chức Tư lệnh Hải quân của Đô đốc Vladimir Vysotsky và bổ nhiệm Phó Đô đốc Viktor Chirkov, người từng làm Tư lệnh Hạm đội Baltic, thay thế.

Ông Viktor Chirkov (ảnh) được bổ nhiệm vị trí Tư lệnh Hải quân Nga thay thế Đô đốc Vladimir Vysotsky vừa bị cách chức. Ảnh Internet.

Các tư lệnh quân đội cao cấp của Nga thường nghỉ hưu ở tuổi 60. Theo ông Igor Korotchenko, Chủ tịch Ủy ban công chúng của Bộ Quốc phòng Nga thì quyết định cải tổ nhân sự nói trên là một hành động bình thường đối với các quan chức quân sự. “Động thái của Tổng thống sẽ mở đường cho các chuyên gia quân sự mới, trẻ tuổi hơn”, ông Korotchenko nhận xét.

 

Trong khi đó, văn phòng Tổng thống không giải thích lý do cách chức Tư lệnh Hải quân của Đô đốc Vysotsky. Ông Vysotsky năm nay 57 tuổi, đã giữ cương vị này trong gần 4 năm.

 

Người kế nhiệm ông, cựu Tư lệnh Hạm đội Baltic, Viktor Chirkov cho hãng tin RIA Novosti biết, ưu tiên của ông sẽ là xây dựng các hạm đội hải quân của Nga.

 

 

T.H