11:22 17/11/2014

Tổng thống Nga giải thích việc nối lại các chuyến bay chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc nước này nối lại các chuyến bay chiến lược là nhằm đáp trả hành động của Mỹ ở gần biên giới Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc nước này nối lại các chuyến bay chiến lược là nhằm đáp trả hành động của Mỹ ở gần biên giới Nga.


Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Đức ARD, ông Putin nêu rõ: “Sau năm 1992, Nga đã quyết định chấm dứt các chuyến bay của máy bay chiến lược. Nhưng cũng trong thời gian đó, trong nhiều năm, các đối tác Mỹ của chúng tôi tiếp tục tuần tra bằng lực lượng hạt nhân, máy bay của họ, theo các lộ trình như trước, kể cả các lộ trình gần biên giới chúng tôi”. Ông tuyên bố Moskva nối lại các chuyến bay chiến lược tại các khu vực tuần tra xa là nhằm đáp lại hành động của Mỹ song cũng khẳng định các cuộc diễn tập của Nga chỉ diễn ra ở hải phận và không phận quốc tế.


TN