10:15 17/10/2014

Tổng thống Nga gặp lãnh đạo Ukraine và EU

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Ukraine tại Milan (Italy) trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến xung đột ở miền Đông Ukraine.

Sáng 17/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Milan (Italy) trong nỗ lực mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột âm ỉ ở miền Đông Ukraine.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng tham dự cuộc họp tại một tòa nhà ở thành phố Milan. Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc với Moskva về việc thực thi lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình được nhất trí hôm 5/9 giữa Kiev và lực lượng ly khai.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ đối chất với Tổng thống Putin liên quan đến việc ông cảnh báo hoạt động cung khí đốt cho Tây Âu trong mùa Đông này có thể gián đoạn nếu Nga cắt nguồn cung cho Ukraine như Moskva từng đề cập trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với Kiev về việc thanh toán tiền mua khí đốt.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin có những bất đồng liên quan tới nguồn gốc và nguyên nhân của cuộc xung đột ở Ukraine.

Thông tin này được đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo hội đàm trong 2 tiếng rưỡi vào tối 16/10 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) tại Milan (Italy).

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Người phát ngôn của tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận: "Vẫn tồn tại những bất đồng nghiêm trọng liên quan tới nguồn gốc của cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như căn nguyên những gì đang xảy ra hiện nay".

Trước đó, Thủ tướng Merkel cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm "hàng đầu" trong việc đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn mong manh và kế hoạch hòa bình được nhất trí hôm 5/9 giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai được thực thi thực sự".


TN(Theo AFP)