09:15 05/09/2014

Tổng thống Nga có thể lãnh đạo Ủy ban quân sự-công nghiệp

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sắp tới có thể sẽ lãnh đạo Ủy ban quân sự-công nghiệp, theo đó cơ quan này sẽ không còn quy chế “thuộc chính phủ Liên bang” mà trở thành cơ quan trực thuộc tổng thống.

Tờ “Kommersant” dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sắp tới có thể sẽ lãnh đạo Ủy ban quân sự-công nghiệp, theo đó cơ quan này sẽ không còn quy chế “thuộc chính phủ Liên bang” mà trở thành cơ quan trực thuộc tổng thống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Ý nghĩa của việc cải cách là nhằm đưa ủy ban này “lên một cấp độ hoàn toàn khác”. Như vậy, Tổng thống Putin sẽ trở thành Chủ tịch ủy ban quân sự-công nghiệp thay ông Dmitry Rogozin. Ngoài ra, chức vụ thư ký điều hành của ủy ban sẽ do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov đảm nhiệm.

Theo nguồn tin trên, Điện Kremlin và chính phủ hy vọng dưới sự lãnh đạo của ông Putin, Ủy ban quân sự-công nghiệp có thể giải quyết tất cả các vấn đề cấp bách giữa quân đội và ngành công nghiệp một cách rõ ràng và hiệu quả hơn.


TN (Theo VOR)