11:08 26/11/2014

Tổng thống Mỹ lên án bạo lực ở Ferguson

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án tình trạng bạo lực ở Ferguson, yêu cầu khởi tố những người có hành vi phóng hỏa các tòa nhà, đốt cháy xe cộ và phá hủy tài sản.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/11 đã lên án tình trạng bạo lực ở Ferguson bùng phát sau phán quyết của tòa án không buộc tội viên cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da màu.

Cảnh sát được triển khai trên đường phố Ferguson ngày 24/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại Chicago, ông Obama nói: "Việc phóng hỏa các tòa nhà, đốt cháy xe cộ và phá hủy tài sản đang đặt người dân vào tình trạng nguy hiểm. Không thể biện minh cho điều này". Ông đồng thời yêu cầu khởi tố những người tham gia thực hiện các hành vi mà ông cho là “phạm pháp” này. Ông Obama đồng thời bày tỏ sự cảm thông đối với những nhóm người thiểu số cho rằng luật pháp đã không được thực thi "một cách nhất quán và công bằng".

Tổng thống Obama cũng yêu cầu người Mỹ có thái độ "xây dựng" khi tranh luận về những căng thẳng liên quan đến vấn đề chủng tộc và thực thi pháp luật.

Cùng ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề nhân quyền Konstantin Dolgov cho rằng các cuộc biểu tình bạo động đang diễn ra ở Ferguson, bang Missouri, cho thấy tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Ông Dolgov nhấn mạnh vụ việc này nêu bật các vấn đề nổi cộm của nước Mỹ bắt nguồn từ việc Washington không tôn trọng nhân quyền và có thể đặt ra thách thức đối với sự ổn định của nước này.

Cùng ngày, Cao ủy nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) Zeid Al-Hussein đã bày tỏ quan ngại trước làn sóng biểu tình đang diễn ra ở Ferguson và nhiều nơi khác trên đất Mỹ. Ông Al-Hussein kêu gọi người biểu tình bình tĩnh và hối thúc nhà chức trách không sử dụng bạo lực cũng như không có thái độ phân biệt đối xử đối với người biểu tình. Ông khẳng định người dân có quyền bày tỏ sự bất bình đối với mọi phán quyết của tòa án, song quyền này không được dẫn đến việc vi phạm quyền con người hay làm tổn hại đến lợi ích của cá nhân hoặc xã hội.


T.N (theo
AFP/Reuters)