12:09 13/12/2011

Tổng thống Mỹ đòi Iran trả máy bay

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/12 (giờ Việt Nam) cho biết chính phủ Mỹ đã yêu cầu Iran trả lại máy bay không người lái của nước này đang nằm trong tay Iran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/12 (giờ Việt Nam) đã lần đầu tiên thừa nhận một máy bay không người lái của nước này đang nằm trong tay Iran, đồng thời cho biết chính phủ Mỹ đã yêu cầu Iran trả lại máy bay nhưng từ chối cho biết liệu tổn thất này có gây nguy hại đến an ninh quốc gia Mỹ hay không.


Chiếc máy bay RQ-170 Sentinel cánh dơi của Mỹ. Ảnh: Internet


Phát biểu tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki sau một cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: "Chúng tôi đã yêu cầu Iran trả lại máy bay. Chúng tôi sẽ xem Iran phản ứng ra sao".

Đây là lần đầu tiên chính quyền Obama thừa nhận Iran đang nắm giữ chiếc máy bay mà Iran tuyên bố đã bắn hạ trong lúc đang bay trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết chiếc máy bay RQ-170 Sentinel cánh dơi, được thiết kế tàng hình để thực hiện các chuyến bay do thám, đã mất tích khi đang thực hiện một phi vụ của Cục điều tra liên bang Mỹ.

TTXVN/Tin tức