11:07 25/11/2014

Tổng thống Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran cho biết thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc sẽ được hoàn tất bất chấp việc các bên bỏ lỡ hạn chót khiến cuộc đàm phán được gia hạn thêm 7 tháng.

Ngày 24/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) sẽ được hoàn tất bất chấp việc các bên bỏ lỡ hạn chót khiến cuộc đàm phán được gia hạn thêm 7 tháng.

Đại diện P5+1 và Iran tại bàn đàm phán ở Vienna. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Rouhani cho hay: "Con đường đàm phán sẽ mang đến một thỏa thuận cuối cùng. Hầu hết những cách biệt đều đã được loại bỏ... Quan điểm của chúng tôi với bên còn lại đã thu hẹp hơn".

Mặc dù bỏ lỡ hạn chót, các bên tham gia đàm phán ở Vienna (Áo) vẫn đang làm việc trên cơ sở thỏa thuận đạt được 1 năm trước, theo đó hạn chế một số hoạt động hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Sẽ còn khó khăn


Cùng ngày 24/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới đạt một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran, song bất chấp những ý kiến mới được đưa ra thì cuộc đàm phán vẫn sẽ rất khó khăn trong những tháng tới.

Theo ông Kerry, các cường quốc không thể tiếp tục duy trì đàm phán với Iran nếu không có tiến triển thật sự, nhưng hiện không phải là thời điểm để từ bỏ. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng vẫn còn nhiều điểm bất đồng đáng kể và sẽ không có thêm các động thái nới lỏng trừng phạt Tehran.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, 3 thượng nghị sĩ Mỹ có ảnh hưởng là John McCain, Lindsey Graham và Kelly Ayotte đã ra tuyên bố chung nói rằng việc gia hạn đàm phán phải đi kèm với một số biện trừng phạt tăng cường nhằm vào Iran và một yêu cầu là bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải được trình lên Quốc hội Mỹ chờ phê chuẩn.

Ngoài ra, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong ngày 24/11, Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp Iran Mohammed Javad Zarif đã có cuộc thảo luận lần cuối cùng kéo dài 1 giờ đồng hồ tại Vienn bất chấp việc Tehran và P5+1 không đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Israel vui mừng

Trong khi đó cùng ngày 24/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ vui mừng trước khả năng Iran và Nhóm P5+1 đi đến quyết định gia hạn đàm phán.

Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông BBC, ông Netanyahu nhận định: "Không có thỏa thuận còn hơn là đạt được một thỏa thuận tồi".

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận đã đạt được tiến triển đáng kể trong vòng đàm phán mới nhất về chương trình hạt nhân Iran, mặc dù họ đã không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn chót. Ông bày tỏ hy vọng trong vòng 3 hoặc 4 tháng, các bên đàm phán sẽ nhất trí "các nguyên tắc cơ bản" về một văn kiện cuối cùng.


TN(Theo AFP/Reuters)