01:16 17/01/2015

Tổng thống Hàn Quốc bị 'thất sủng' kỷ lục

Một kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Viện Gallup Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bà lên nắm quyền cách đây 2 năm.

Ngày 16/1, Viện Gallup Hàn Quốc đã công bố kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bà lên nắm quyền cách đây 2 năm.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (thứ 2, trái) phát biểu trong một buổi họp. Ảnh: Yonhap - TTXVN.


Theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành với 1.002 người trưởng thành với sai số +/- 3%, chỉ có 35% số người được hỏi tỏ ra hài lòng với cách thức điều hành công việc của bà Park, trong khi số người không không hài lòng lên tới 55%, 10% số người còn lại không có ý kiến. Trong số những người hài lòng, 19% cho rằng bà Park thiếu giao tiếp với báo chí và công chúng (ám chỉ việc bà Park ít lắng nghe các ý kiến đối lập và phản hồi từ công chúng), 13% cho rằng bà “có vấn đề" trong vấn đề nhân sự tại Văn phòng Phủ Tổng thống.


Kết quả trên được cho là phản ứng mạnh mẽ của công chúng sau một loạt các vụ bê bối gần đây liên quan đến các trợ lý cũ và hiện tại của bà Park.


Trước cuộc khảo sát 4 ngày, ngày 12/1, trong cuộc họp báo đầu năm được truyền hình trực tiếp, bà Park đã phủ nhận các yêu cầu của đảng đối lập đòi sa thải 3 trợ lý hiện tại vì cho rằng những người này đã sử dụng ảnh hưởng để can thiệp không chính đáng vào công việc Nhà nước. Không những vậy, bà Park còn lên tiếng bênh vực cho các trợ lý của mình và nói rằng kết quả điều tra đã cho thấy họ không có bất kỳ vi phạm nào trong quá trình thực hiện chức trách của mình.


Tuy nhiên, bà Park cũng đã đưa ra lời xin lỗi trước công chúng xung quanh vụ rò rỉ tài liệu mật của Văn phòng Phủ Tổng thống cho thấy một cựu trợ lý của bà đã sử dụng ảnh hưởng để can thiệp vào các công việc Nhà nước vốn là nguyên nhân gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong công chúng và đảng đối lập.



Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)