05:20 26/05/2014

Tổng thống đắc cử Ukraine muốn tiếp tục trấn áp miền Đông

Sau khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, tỷ phú Petro Poroshenko ngày 26/5 khẳng định muốn tiếp tục cuộc tấn công quân sự ở khu vực miền Đông ly khai nhưng sẽ làm cho nỗ lực này đạt hiệu quả cao hơn.

Sau khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, tỷ phú Petro Poroshenko ngày 26/5 khẳng định muốn tiếp tục cuộc tấn công quân sự ở khu vực miền Đông ly khai nhưng sẽ làm cho nỗ lực này đạt hiệu quả cao hơn.

Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko


Phát biểu với báo giới một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống, ông Poroshenko nói: “Tôi ủng hộ việc tiếp tục chiến dịch này nhưng tôi đề nghị thay đổi dạng thức của chiến dịch. Nó cần ngắn hơn về mặt thời gian nhưng hiệu quả hơn”.

Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết đã tiến hành cuộc tấn công với sự yểm trợ của máy bay trực thăng chiến đấu nhằm vào sân bay chính ở thành phố Donetsk thuộc miền Đông sau khi cơ sở này bị phiến quân vũ trang chiếm giữ.

Một phát ngôn viên quân đội nêu rõ sau khi kết thúc thời hạn chót trong tối hậu thư yêu cầu phiến quân rời khỏi sân bay, các lực lượng Ukraine với sự yểm trợ của máy bay trực thăng Mi-8 chở lính dù đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố.


T.N (Theo AFP)