05:10 29/05/2014

Tổng thống đắc cử Ukraine muốn gặp Putin để chấm dứt khủng hoảng

Trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức), Tổng thống đắc cử Ukraine cho biết, ông mong muốn có các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraien, dù thời gian và địa điểm chưa được xác định.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức) ngày 28/5, Tổng thống đắc cử Ukraine cho biết, ông mong muốn có các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, dù thời gian và địa điểm chưa được xác định.

Khi được hỏi về tình hình hình miền Đông đang xấu đi và đối sách sắp tới của Kiev, ông Poroshenko nói: Tuy chưa tuyên thệ nhậm chức, nhưng ông thường xuyên có mối liên hệ mật thiết với chính phủ; chiến dịch chống khủng bố cuối cùng vẫn sẽ được thực hiện. “Chúng tôi sẽ không để quân khủng bố bắt cóc, giết hại người dân, chiếm giữ trụ sở cơ quan và coi thường luật pháp. Chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho mối hiểm họa này”, ông Poroshenko chia sẻ.

Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko (trái) và tân Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko (phải) cùng phóng viên của tờ Bild.


Tổng thống đắc cử Ukraine cũng tuyên bố, quân đội là ưu tiên số một của ông khi đảm nhận cương vị lãnh đạo đất nước và khẳng định trong thời chiến việc “trang bị tốt hơn cho binh sĩ là nhu cầu cấp thiết”.

Đánh giá về can dự của Nga đối với quân ly khai ở miền Đông, ông Poroshenko cáo buộc Moskva cung cấp vũ khí cho lực lượng này, cũng như thiết lập các trại huấn luyện dọc biên giới Nga. Tổng thống đắc cử Ukraine đồng thời thừa nhận, ông Putin với ảnh hưởng trực tiếp của mình, có thể giúp chấm dứt xung đột hiện nay, như những gì từng diễn ra trong chiến dịch giải thoát các viên chức người Đức trong phái đoàn của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) bị bắt cóc.

Ông Porsoshenko khẳng định mong muốn đàm thoại với ông chủ Điện Kremlin để lập lại ổn định, nhưng chưa biết chắc các cuộc tiếp xúc này sẽ diễn ra ở đâu và khi nào.

Trước câu hỏi về khả năng Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống đắc cử Poroshenko cho biết: Kiev không có yêu cầu gia nhập liên minh quân sự trên tại thời điểm này. Ukraine cần một liên minh an ninh mới với Mỹ và châu Âu để bảo vệ đất nước về mặt quân sự và sẽ có các cuộc bàn thảo tức thì với các đối tác về kế hoạch trên.


HT (Bild)