05:22 11/05/2012

Tổng thống đắc cử Pháp sở hữu tài sản khiêm tốn

Tổng thống đắc cử của Pháp, ông Francois Hollande, người tự xem mình là “ông Bình dân” khi vận động tranh cử, đã công khai số tài sản khá khiêm tốn khi chỉ còn vài ngày là tới lễ nhậm chức.

Tổng thống đắc cử của Pháp, ông Francois Hollande, người tự xem mình là “ông Bình dân” khi vận động tranh cử, đã công khai số tài sản rất khiêm tốn khi chỉ còn vài ngày là tới lễ nhậm chức.

Trước khi đắc cử, ông Hollande thường lái một chiếc Vespa đi làm. Ảnh Internet.

Theo bản kê công khai tài sản, được lập từ ngày 24/3/2012 và công bố hôm nay, 11/5, chính trị gia 57 tuổi Hollande, cha của 4 người con, sở hữu 3 ngôi nhà ở miền nam Pháp, trong đó có một biệt thự nằm trên đồi nhìn xuống thành phố Cannes và 2 căn nhà nhỏ, trị giá tổng cộng gần 1,2 triệu euro (1,5 triệu USD).

Ngoài số tài sản đó, ông Hollande không có ô tô, không có cổ phiếu và chỉ sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị 3.550 euro cùng tổng cộng 8.200 euro tiền mặt trong các tài khoản.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy rời điện Elysee với tài sản trị giá khoảng 2,7 triệu euro, tăng so với con số 2,1 triệu euro khi ông đắc cử tổng thống năm 2007. Phần lớn tài sản này là trị giá các hợp đồng bảo hiểm, ngoài ra là một bộ sưu tập tượng, đồng hồ trị giá 100.000 euro cùng một tài khoản ngân hàng chung với vợ, cựu người mẫu Carla Bruni, trị giá 57.000 euro.

Ông Hollande từng thuê một căn hộ ở Pari để sử dụng thời còn làm nghị sĩ trước khi tham gia tranh cử tổng thống và nổi tiếng vì thường lái xe máy đi làm. Sau khi chuyển tới điện Elysee, đại diện của đảng Xã hội Pháp sẽ lĩnh lương tổng thống, tuy nhiên, ông không định theo gương người tiền nhiệm Sarkozy.

Sau khi ông Sarkozy nhậm chức năm 2007, quốc hội đã tăng lương cho ông lên 170%, từ 7.000 euro lên 19.000 euro/tháng, tức là 228.000 euro/năm, để ngang với lương thủ tướng. Còn ông Hollande đã cam kết rằng một trong những động thái đầu tiên mà ông sẽ làm trong chính phủ mới là đưa ra dự luật giảm 30% lương của ông và các bộ trưởng.

Ông Sarkozy sẽ chính thức chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Hollande vào ngày 15/5 và có thể trở lại nghề cũ là luật sư.

T.H