01:21 02/01/2017

Tổng thống đắc cử Mỹ muốn có thêm thông tin về Nga

Tổng thống đắc cử Trump đang nhận các báo cáo an ninh quốc gia theo ngày và dường như không có bằng chứng thuyết phục cho thấy Nga tấn công mạng bầu cử Mỹ.

Ông Sean Spicer tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 14/11. Ảnh: AP/TTXVN

Ngày 2/1, thư ký báo chí tương lai của Nhà Trắng Sean Spicer bảo vệ những phát biểu khó hiểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng ông biết "những gì người khác không biết" liên quan tới những cáo buộc Nga tấn công mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Phát biểu trong chương trình "Fox và Những người bạn" của kênh Fox News, ông Spicer cho hay Tổng thống đắc cử Trump đang nhận các báo cáo an ninh quốc gia theo ngày và dường như không có bằng chứng thuyết phục cho thấy người Nga đứng sau vụ xâm nhập các thư điện tử của đảng Dân chủ trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Spicer cũng bác bỏ một báo cáo do Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa công bố, theo đó ủng hộ những cáo buộc nhằm vào Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình Today Show của hãng NBC, ông Spicer còn cho rằng Tổng thống Barack Obama chỉ trừng phạt Nga sau khi ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và những biện pháp trừng phạt gần đây mang động cơ chính trị.

TTXVN/Tin Tức