06:08 02/06/2012

Tổng thống Cộng hòa Áo kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Ngày 31/5, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer đã rời TP Hồ Chí Minh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngày 31/5, Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer đã rời TP Hồ Chí Minh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.


Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Heinz Fischer đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tổng thống Heinz Fischer cùng các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Áo, dự Diễn đàn Khoa học Giáo dục Việt Nam - Áo, thăm các công trình văn hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Nhân chuyến thăm của Tổng thống Heinz Fischer, Việt Nam - Áo đã ký kết một số văn kiện hợp tác như Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng giữa Bộ Kinh tế, Gia đình và Thanh niên Áo và Bộ Công Thương; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ Kinh tế, Gia đình và Thanh niên Áo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Kinh tế Liên bang Cộng hòa Áo, cùng một số văn kiện dự án ODA do Áo tài trợ trong lĩnh vực y tế, phòng cháy chữa cháy và đào tạo nghề.


Lãnh đạo hai nhà nước khẳng định tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm định hướng và tạo đà cho quan hệ hợp tác song phương phát triển; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ diễn ra từ nay tới cuối năm 2012 tại Việt Nam và tại Áo.


Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Heinz Fischer nhân dịp hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1/12/1972 - 1/12/2012) là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

 

Hoàng Giang