01:10 31/01/2012

Tổng thống Braxin thăm Cuba

Ngày 31/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Braxin Dilma Rousseff đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba 3 ngày nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác thương mại song phương.

Ngày 31/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Braxin Dilma Rousseff đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba 3 ngày nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác thương mại song phương.

Tổng thống Braxin Dilma Rousseff được Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez (phải) đón tiếp tại sân bay Jose Marti. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Rousseff tới Cuba trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Dự kiến, Tổng thống Braxin sẽ hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro và thăm dự án mở rộng khu vực cảng Mariel - công trình Braxin góp 80% trong tổng số 686 triệu USD vốn đầu tư và do một công ty của nước này thi công.

Nhân dịp này, hai bên sẽ thảo luận khả năng hợp tác trong ngành công nghiệp mía đường sau khi tập đoàn Odebrecht của Braxin thông báo đã ký với Công ty mía đường nhà nước Cuba (Azcuba) hợp đồng quản lý sản xuất tại một nhà máy mía đường ở tỉnh Cienfuegos.

Braxin là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba ở Mỹ Latinh, sau Vênêxuêla. Theo thống kê chính thức, trao đổi thương mại giữa Cuba và Braxin năm 2011 đạt 642 triệu USD, tăng 31% so với năm ngoái.

Sau Cuba, chặng dừng chân tiếp theo của Tổng thống Rousseff là Haiti.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)