07:16 20/07/2012

Tổng thống Ai Cập cam kết giúp dỡ bỏ phong tỏa Dải Gada

Ngày 19/7, ông Ayman Taha, một quan chức của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, cho biết Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để dỡ bỏ sự phong tỏa đối với Dải Gada, vùng lãnh thổ Palestine (Palextin) hiện do phong trào này kiểm soát.



Ngày 19/7, ông Ayman Taha, một quan chức của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, cho biết Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để dỡ bỏ sự phong tỏa đối với Dải Gada, vùng lãnh thổ Palestine (Palextin) hiện do phong trào này kiểm soát.


Theo ông Taha, cam kết trên được ông Morsi đưa ra trong cuộc gặp cùng ngày tại Cairô với thủ lĩnh phong trào Hamát Khaled Meshaal. Tại cuộc gặp này, ông Morsi cũng khẳng định sẽ cố gắng tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng điện và nhiên liệu ở Dải Gada, đồng thời hối thúc Hamát tiến hành hòa giải với phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.



Xe tải chở nhiên liệu của Cata viện trợ  cho nhà máy điện Gada của Palestin qua khu thương mại Kerem Shalom ở phía nam dải Gada ngày 7/6. Ảnh: THX-TTXVN


Hãng thông tấn chính thức MENA dẫn phát biểu của ông Meshaal sau cuộc gặp cho biết ông Morsi đã khẳng định sự ủng hộ của Ai Cập với người Palestine ở Dải Gada, cho rằng điều này "mở ra một kỷ nguyên mới" trong quan hệ giữa Ai Cập với Phong trào Hamát.


Đây là lần đầu tiên một Tổng thống của Ai Cập tiếp xúc với Hamát. Một ngày trước đó, ông Morsi cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Abba.


Dưới thời cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Cairô đã ủng hộ Israel phong tỏa Dải Gada bằng việc đóng cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gada trong phần lớn thời gian. Với sự trung gian hòa giải của Ai Cập, Hamát và Phata đã ký một thỏa thuận hòa giải dân tộc tại Cairô vào tháng 4/2011, tuy nhiên thỏa thuận trên đã không được thực hiện trên thực tế.


Ông Morsi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ai Cập tháng trước, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên được bầu một cách dân chủ và cũng là tổng thống đầu tiên của Ai Cập kể từ khi ông Mubarak bị phế truất hồi năm ngoái.


Ngày 19/7, ông Morsi đã có cuộc hội đàm với Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đang thăm Cairô. Hai bên đã trao đổi nhằm tìm ra các giải pháp hỗ trợ Ai Cập phát triển và thảo luận những diễn biến chính trị gần đây tại nước này cũng như khu vực Trung Đông.


Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, bà Astơn cho biết EU sẽ trợ giúp Ai Cập vì "đây là một quốc gia thân thiện" và hy vọng sẽ sớm có các giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc hội nước này.


Trong khi đó, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Morsi tham dự hội nghị bộ trưởng lần thứ năm Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi, Ngoại trưởng Ai Cập Mohamed Kamel Amr cho biết "Tổng thống Morsi hy vọng Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên ông tới thăm sau khi nhậm chức".


Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin Tổng thống Morsi đã ra lệnh trả tự do cho 572 người bị quân đội bắt giữ trong các cuộc biểu tình hồi năm ngoái.
Sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 30/6, ông Morsi đã ra lệnh thành lập một ủy ban để xem xét lại tất cả các trường hợp bị giam giữ theo quyết định của tòa án binh trong thời gian xảy ra cuộc nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Mubarak .


Theo ông Mahmoud Fawzi, thành viên ủy ban trên, Tổng thống Morsi cũng giảm án cho 16 người khác từ mức chung thân xuống 7 năm tù giam. Các trường hợp bị giam giữ còn lại đang được điều tra và kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra trong các sắc lệnh sắp tới. Trong tổng cộng 11.879 người bị bắt giữ, đến nay đã có 9.714 người được trả tự do.


Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Morsi cũng chúc mừng người dân Ai Cập cũng như các quốc gia Arập và Hồi giáo nhân dịp tháng lễ Ramađan bắt đầu từ ngày 20/7. Ông kêu gọi người dân Ai Cập đoàn kết để khôi phục kinh tế và an ninh đất nước, thể hiện cho thế giới thấy "một hình ảnh mới của đất nước chúng ta".


TTXVN/ Tin Tức