12:00 31/12/2011

Tổng kết Năm Thanh niên 2011 và Trao giải Gương mặt trẻ Thủ đô

Tối 30/12, tại Quảng trường Ba Đình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Tổng kết Năm Thanh niên 2011 và trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2011. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến chung vui cùng tuổi trẻ cả nước.

Tối 30/12, tại Quảng trường Ba Đình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Tổng kết Năm Thanh niên 2011 và trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2011. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến chung vui cùng tuổi trẻ cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ Tổng kết Năm Thanh niên. Ảnh: Đình Trân- TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong Năm Thanh niên 2011. Hình ảnh, vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được nâng lên; công tác thanh niên đã tạo được những bước chuyển biến rõ rệt trong hoạt động, tạo sức sống mới, khí thế mới trong học tập, phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường…
Khẳng định Đảng ta luôn xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích cách mạng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng: Bằng ý chí, tài năng và sức mạnh sáng tạo của tuổi trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ có bước phát triển mới xứng đáng với tầm vóc thời đại của dân tộc.

Nhấn mạnh năm 2012 là năm quan trọng đối với tổ chức đoàn các cấp, năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần quan tâm, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất của công tác thanh niên trong năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp. Các cấp bộ Đoàn tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức lối sống, niềm tin, hoài bão, ước mơ cho thanh niên; tuyên truyền, giúp đỡ thanh niên tự học tập, tự rèn luyện, đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn thông qua các phong trào hành động cách mạng phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho thanh niên được nắm bắt thông tin, tri thức một cách khách quan, trung thực, toàn diện; giáo dục thanh niên bằng hành động, thông qua gương sáng, qua các điển hình tiên tiến… Phó Thủ tướng nêu rõ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng; tập trung huy động các nguồn lực xã hội, phối hợp hiệu quả với các cơ quan nhà nước để cùng thực hiện công tác thanh niên. Cùng với đó, chú ý phát triển phong trào ở địa bàn nông thôn, đô thị, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh; chú trọng triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ và huy động thanh niên thực hiện công trình thanh niên cộng sản, tạo dấu ấn riêng của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tập trung tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X…

Báo cáo kết quả của tuổi trẻ cả nước trong Năm Thanh niên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Trong Năm Thanh niên 2011, công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên được triển khai với nhiều hình thức hiệu quả, sáng tạo, gắn với những sự kiện lớn, như: 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; quan hệ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức quốc tế trong Năm Thanh niên được củng cố và mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên và nhân dân các nước...

Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã phát động phong trào thi đua trong các cấp bộ Đoàn cả nước chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã trao thưởng cho 10 công trình thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước trong năm 2011.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011 có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực đã được vinh danh trong buổi lễ.

Quỳnh Hoa