11:00 02/11/2011

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch BCH TƯ Đảng Cộng sản Nhật Bản

Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp và trao đổi ý kiến với đồng chí Ôgata Yasuô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản...

Chiều 1/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp và trao đổi ý kiến với đồng chí Ôgata Yasuô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Trưởng Ban Quốc tế, Thành viên Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Đảng Cộng sản Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản đang ở thăm Việt Nam và tiến hành Trao đổi lý luận lần thứ IV với Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Ôgata Yasuô. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Cùng dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Ôgata Yasuô chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn; chân thành cảm ơn tình đoàn kết và ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng Cộng sản Nhật Bản trước đây cũng như hiện nay; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng; đánh giá cao kết quả của Trao đổi lý luận lần thứ IV; coi đây là hình thức hợp tác thiết thực, có ý nghĩa giữa hai Đảng, cần được tiếp tục duy trì và phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ôgata Yasuô sang thăm Việt Nam và tham dự cuộc Trao đổi lý luận lần thứ IV giữa hai Đảng; bày tỏ trân trọng sự ủng hộ và đóng góp quan trọng của Đảng Cộng sản Nhật Bản vào việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ đoàn kết, truyền thống giữa hai Đảng đã được thử thách hơn nửa thế kỷ qua, ngày càng phát triển sâu sắc; Đảng và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng Cộng sản Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng gìn giữ và phát triển quan hệ với Đảng Cộng sản Nhật Bản; nhấn mạnh việc tiến hành trao đổi lý luận thường niên giữa hai Đảng được tiến hành từ năm 2007 đến nay, là hoạt động giao lưu có ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam và trao đổi lý luận lần này của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ban Lãnh đạo thường trực Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) do ông Khu Bun Hui, Chủ tịch Interpol, làm Trưởng đoàn đang tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tổ chức tại Hà Nội.

Sau khi báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động của Tổ chức Interpol và kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Interpol, ông Khu Bun Hui cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của lực lượng cảnh sát Việt Nam trong các hoạt động của Interpol thời gian qua; đồng thời, mong muốn phía Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy đảm bảo an ninh khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của Interpol trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; bày tỏ vui mừng về những kết quả tốt đẹp trong hợp tác giữa Interpol với các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ phòng chống tội phạm và phối hợp với các lực lượng cảnh sát quốc tế luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng; khẳng định với trách nhiệm là thành viên của Interpol, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để lực lượng cảnh sát Việt Nam cùng với Interpol hợp tác chặt chẽ phòng chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia. Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị Interpol, với năng lực và điều kiện của mình tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, huấn luyện, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

TTN