08:03 07/08/2012

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Xẻngnuôn Xaynhalạt

Chiều 6/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Lào do đồng chí Xẻngnuôn Xaynhalạt, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chiều 6/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Lào do đồng chí Xẻngnuôn Xaynhalạt, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) và đồng chí Xẻngnuôn Xaynhalat, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đồng chí Xẻngnuôn Xaynhalạt bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao cũng như kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua; thông báo khái quát về tình hình Lào gần đây; khẳng định Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai có hiệu quả Nghị định thư đã ký cũng như các hoạt động của Năm Đoàn kết, hữu nghị Lào-Việt Nam. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay; khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Lào do đồng chí Xẻngnuôn Xaynhalạt dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chúc mừng đồng chí Xẻngnuôn Xaynhalạt được Đảng, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Lào đã đạt được trong thời gian qua.

 

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt trong năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả với sự hưởng ứng và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng vũ trang hai nước; đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này, cũng như kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua và mong rằng Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp triển khai có hiệu quả Nghị định thư đã ký, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, tăng cường hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ.