02:05 18/02/2012

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Chiều ngày 17/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Cáclốt Raphaen Miranđa Máctinết, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều ngày 17/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Cáclốt Raphaen Miranđa Máctinết, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Cáclốt Raphaen Miranđa Máctinết. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Cáclốt Raphaen Miranđa Máctinết và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba sang thăm Việt Nam; chúc mừng và đánh giá cao kết quả Đại hội VI và Hội nghị Toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba; tin tưởng Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh hùng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thành công công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển mà Đại hội VI đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong những chuyến thăm Cuba trước đây; đánh giá cao vai trò của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba trong việc tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng; cảm ơn sự ủng hộ to lớn và những tình cảm đoàn kết vô tư, trong sáng mà Đảng và nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thông báo một số nét về tình hình Việt Nam hiện nay, về nội dung Hội nghị Trung ương 4 của Đảng ta và khẳng định tình đoàn kết trước sau như một, quyết tâm tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Đồng chí Cáclốt Raphaen Miranđa Máctinết chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, cảm ơn những tình cảm anh em thân thiết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho nhân dân Cuba; bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm giữa Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Cáclốt Raphaen Miranđa Máctinết cũng thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động và những thành tựu của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba trong những năm qua và những chuyển biến tích cực của tình hình kinh tế - xã hội Cuba sau gần một năm triển khai Nghị quyết Đại hội VI, kết quả Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba tháng 1/2012 vừa qua và bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.