10:19 15/10/2011

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chiều 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An (thành phố Thâm Quyến) có Trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung Quốc Vương Gia Thụy; Bí thư Thành ủy Thâm Quyến Vương Vinh; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Ngày 15/10/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Tập đoàn viễn thông Trung Hưng tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Trước khi rời thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới tham quan Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng – nhà cung cấp giải pháp viễn thông tổng hợp hàng đầu thế giới và là tập đoàn thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc đã đạt nhiều thành quả trong hợp tác đầu tư tại Việt Nam; tham quan Công ty Mindray – doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất, nghiên cứu thiết bị y tế khoa học kỹ thuật cao của Trung Quốc và trên toàn cầu.

Trong thời gian thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11-15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào; hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội Ðại biểu Nhân dân Toàn quốc Ngô Bang Quốc; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường cũng đã tham gia các hoạt động liên quan. Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và đã đạt được nhận thức chung rộng rãi. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc.

TTXVN/Tin tức