03:09 23/03/2011

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Inđônêxia

Ngày 22/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đoàn Hạ viện Inđônêxia do ngài Pramono Anung Wibowo, Phó Chủ tịch Hạ viện, dẫn đầu đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ngày 22/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đoàn Hạ viện Inđônêxia do ngài Pramono Anung Wibowo, Phó Chủ tịch Hạ viện, dẫn đầu đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ngài Pramono Anung Wibowo chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các vị lãnh đạo Inđônêxia tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XIII sắp tới sẽ thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch Pramono Anung Wibowo thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn tình hình chính trị, kinh tế- xã hội và những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước của nhân dân Inđônêxia; khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ chính trị- thương mại- đầu tư với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Inđônêxia, Pramono A.Wibowo. Ảnh: Trí dũng –TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn Hạ viện Inđônêxia và sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả giữa hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Inđônêxia đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội. Tổng Bí thư đề nghị ngài Pramono Anung Wibowo chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo Inđônêxia. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vị trí vai trò của Inđônêxia ở khu vực và trên thế giới, Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Inđônêxia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Inđônêxia

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 20-25/3/2011, ngày 22/3, tại trụ sở Quốc hội, Đoàn đại biểu Hạ viện Inđônêxia do ngài Pramono Anung Wibowo, Phó Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Pramono Anung Wibowo và các thành viên trong Đoàn đại biểu Hạ viện Inđônêxia sang thăm Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước gần đây tăng trưởng tốt, với kim ngạch trao đổi hai chiều năm 2010 đạt 3,3 tỷ USD. Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tăng cường các mối quan hệ giữa hai Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Việt Nam - Inđônêxia và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để sớm tổ chức phiên họp tiếp theo, nhằm xúc tiến các biện pháp phát triển quan hệ hai nước; hy vọng hai bên tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác đã đạt được về quốc phòng an ninh và hợp tác nghề cá, giải quyết vấn đề ngư dân trên tinh thần hữu nghị truyền thống và nhân đạo.

Phó Chủ tịch Hạ viện Inđônêxia Pramono Anung Wibowo nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực đầu tư và trao đổi thương mại; đánh giá cao tiềm năng xuất khẩu gạo của Việt Nam, đồng thời cho biết Inđônêxia có nhiều nhà đầu tư lớn, mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Inđônêxia vào đầu tư kinh doanh. Về vấn đề ngư dân, Phó Chủ tịch Hạ viện khẳng định, luôn ưu tiên giải quyết trên tinh thần hữu nghị; mong muốn tăng cường hợp tác nghề cá với Việt Nam.

* Cùng ngày 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đoàn Hạ viện Inđônêxia do Phó Chủ tịch Hạ viện Pramono Anung Wibowo dẫn đầu.

Nguyễn Thị Sự - TTXVN