08:09 09/08/2011

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn thăm hữu nghị chính thức nước ta

Sáng 8/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Sáng 8/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân; Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ CHDCND Lào Xủnthon Xaynhachắc cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Lào tại Việt Nam đã ra tận sân bay quốc tế Nội Bài, nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng.

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào; nhấn mạnh việc đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn bày tỏ vui mừng và xúc động được sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, gặp lại những người bạn, những người đồng chí anh em trong bầu không khí đầy tình nghĩa đặc biệt Việt - Lào; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sự đón tiếp hết sức trọng thị, hết sức thân tình và chu đáo, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau Việt - Lào, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ hai Ðảng, hai nước, cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc sau 25 năm đổi mới; khẳng định đây là kết quả của đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, của nỗ lực to lớn của toàn thể nhân dân Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn cũng đánh giá cao và bày tỏ khâm phục những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dành cho sự nghiệp cách mạng của nhau.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của hai Đảng, hai nước dành cho nhau trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, nhân dân hai nước sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mình.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước, những kết quả đạt được của chuyến thăm chính thức Lào mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cũng như kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn khẳng định trong hoàn cảnh nào hai Đảng và nhân dân hai nước cũng làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, truyền mãi cho các thế hệ mai sau; không ngừng phát triển quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Chiều 8/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn. Cùng dự buổi hội kiến có lãnh đạo cấp cao một số bộ, ngành hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào; nhấn mạnh việc đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới (2011 - 2016) là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng, trước sau như một giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào; khẳng định mối quan hệ đặc biệt này có ý nghĩa quan trọng đối với hiện tại và tương lai phát triển của mỗi nước. Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong những năm qua; khẳng định đây là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, năm 2012 Việt Nam và Lào kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2012), 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 - 2012), và cũng là "Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào). Đây là dịp quan trọng để hai nước cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch nước cũng khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Lào tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) lần thứ 9 vào năm 2012.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, thắm tình đồng chí anh em.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng nhau trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Lào trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào phát triển lên tầm cao mới. Năm 2012 có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Lào - Việt, là dịp để tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tiếp tục có những đóng góp hơn nữa để mối quan hệ này ngày càng phát triển đơm hoa, kết trái.

* Chiều 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Chummaly Xaynhaxỏn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; cho rằng chuyến thăm của đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn là sự kiện quan trọng, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng Việt-Lào.

Thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào để tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước ngày càng sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các hợp tác mà hai Bộ Chính trị đã thông qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ sớm phân công 1 đồng chí Phó Thủ tướng đảm nhận Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch năm 2011 cũng như Hiệp định hợp tác 5 năm 2011-2015 và Chiến lược hợp tác 10 năm 2011- 2020. Trước mắt, hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt- Lào, thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước, đưa kim ngạch hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào chuẩn bị nội dung, chương trình hoạt động của “Năm đoàn kết hữu nghị 2012”.

Bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời, đồng chí mong muốn hai Chính phủ tăng cường hợp tác có hiệu quả Lào -Việt trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn cảm ơn sự giúp đỡ chân thành, có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trong những năm qua.

*Chiều 8/8, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Xaynhaxỏn.

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng Việt-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn về kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ khóa XIII và thành công của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII vừa qua; nhấn mạnh, thành tựu này là sự tiếp nối của thành công từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Lào anh em trong suốt thời gian bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn khẳng định nhân dân các bộ tộc Lào sẽ tiếp tục duy trì, vun đắp vào tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần đưa quan hệ Việt - Lào lên tầm cao mới.

*Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đến chào.

* Tối 8/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tại cuộc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Diễn văn chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào. Diễn văn có đoạn:

“… Chúng ta hết sức vui mừng và xiết đỗi tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng mà hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta dành cho nhau trong gần một thế kỷ qua; mối quan hệ sâu sắc và thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Việt – Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn đã tổng kết: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương chói sáng về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ, có được sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như quan hệ Lào - Việt Nam”...

Những thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và Lào trong 25 năm qua đã khẳng định đường lối đúng đắn của mỗi Đảng và là nền tảng quan trọng để hai nước chúng ta tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới… Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi Đảng, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải xiết chặt tay nhau, phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, coi đây là một trong những nhân tố rất quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp đổi mới và phát triển ở mỗi nước, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước chúng ta vững bước đi lên theo con đường mà Đảng và nhân dân hai nước đã lựa chọn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam. Trước sau như một, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, kề vai sát cánh, chung sức chung lòng, góp sức xây dựng hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc. (Mời xem toàn văn trên website:www.baotintuc.vn).

Trong lời đáp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn nhấn mạnh:

“… Chúng tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời gian qua, nhất là sau 25 năm đổi mới và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới để phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Nhân dịp trọng thể này, một lần nữa thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quí báu, kịp thời và có hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay của nhân dân Lào”...(Mời xem toàn văn trên website:www.baotintuc.vn).

N.T.S - Dương Đức Dũng - Thiện Thuật - Quang Vũ