03:22 20/03/2012

Tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng

Theo thường lệ, hội sách được tổ chức hai năm một lần tại TP.HCM, như hoạt động thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc, nâng cao tri thức trong cộng đồng người dân.

Theo thường lệ, hội sách được tổ chức hai năm một lần tại TP.HCM, như hoạt động thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc, nâng cao tri thức trong cộng đồng người dân. Hội sách lần thứ 7 với chủ đề “Sách - Tri thức - hội nhập và phát triển” khai mạc vào ngày 19/3, đã nhận được sự quan tâm của hàng ngàn độc giả ngay từ phiên khai mạc.

Thu hút nhiều độc giả

Hội sách đang diễn ra tại TP.HCM đã trở thành điểm đến của nhiều người, không chỉ để mua được những cuốn sách mình yêu thích với mức giảm giá từ 10 - 30%, mà còn được giao lưu với những nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng. Năm nay, các gian hàng sách cũng được đầu tư khá kỹ với nhiều kiểu trưng bày độc đáo, do đó trước và sau khi khai mạc, hội sách vẫn thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến tham quan mua sách và những thiết bị văn phòng phẩm.

Nhiều hoạt động thiết thực trong ngày hội sách.

Anh Nguyễn Hoài Phong, ở Dĩ An - Bình Dương, đang lựa sách tại gian hàng của nhà sách Nhân Văn, phấn khởi cho biết: “Hội sách trước, tôi cũng tới tham quan và mua được nhiều cuốn sách hay với giá giảm từ 10 - 50%, nên hội sách lần này tôi quyết tâm chạy từ Bình Dương lên đây để tìm mua thêm một vài cuốn khác. Hội chợ sách lần này phong phú và đa dạng về chủng loại sách nên tha hồ mà lựa. Có thể gần tới ngày kết thúc tôi sẽ lại lên một lần nữa vì những ngày này có thêm nhiều loại sách được giảm giá từ 30 - 50%”.

Một nhân viên của gian hàng Thái Hà Books cho biết, ngay từ khi chưa khai mạc đã có khá đông độc giả tới tham quan và mua sách. Lượng người tham quan đông nhất là từ đầu giờ chiều tối. Buổi sáng ngày 20/3, lượng người tham quan và mua sách lại đông hơn so với ngày trước đó.

Đặc biệt năm nay, bên cạnh các gian hàng sách truyền thống, các gian hàng giới thiệu sách điện tử cũng thu hút khá đông bạn đọc. Sách điện tử cũng được xem là một xu thế mới trên thị trường sách hiện nay.

Nhiều hoạt động bổ ích

Theo Ban tổ chức, hội sách lần thứ 7 có nhiều chương trình nói chuyện về sách, giao lưu với nhiều tác giả trẻ. Tại hội sách lần này, tất cả các sách sẽ được giảm 10% và trong ba ngày cuối hội sách sẽ có các chương trình giảm giá đặc biệt dành cho học sinh - sinh viên. Ngoài ra, hội sách còn có hoạt động quyên góp sách của các đơn vị tham gia hội chợ sách cho các chiến bộ đội Trường Sa - biên giới, hải đảo. Đây là hoạt động thường niên của hội sách và thu hút rất nhiều đơn vị sách tham gia.

Ông Phạm Minh Thuận, Tổng giám đốc Công ty sách Fahasa, Phó ban thường trực tổ chức hội sách lần thứ 7, cho biết: “Hội sách lần này Fahasa tham dự 100 gian hàng với các mặt hàng sách quốc văn, ngoại văn và các mặt hàng văn phòng phẩm. Đặc biệt, trong hội sách lần này, Fahasa sẽ trao giải thưởng “Fahasa - sách được bạn đọc yêu thích bình chọn” được tổ chức vào tối ngày 23/3”.

Đại diện Công ty sách Alpha Books cũng cho biết, đến tham dự hội sách lần này, Alpha Books đã cho ra mắt độc giả dòng sản phẩm mới là 5 bộ Flash Card được thiết kế đẹp, nội dung hấp dẫn… Bên cạnh đó, Alpha Books sẽ dành ra 1.000 cuốn sách tặng bạn đọc khi tham quan những gian hàng của Alpha Books. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với tác giả Gào tổ chức chương trình ký tặng cho độc giả.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, hội sách tại TP.HCM đã trở thành ngày hội văn hóa thường niên, thu hút hàng trăm ngàn độc giả tham gia. Thông qua hội sách, các doanh nghiệp, nhà xuất bản có điều kiện quảng bá về giá trị thương hiệu của mình và tiến hành các hoạt động giao dịch bản quyền, hợp tác sản xuất. Hội sách cũng là nơi phản ánh những thành tựu của ngành xuất bản, phát hành và tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Đan Phương