06:11 29/06/2012

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp vùng Tây Bắc

Đặc điểm địa hình núi cao hiểm trở, đường biên giới dài và có nhiều cửa khẩu, đồng thời do trình độ dân trí thấp, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nên tại Tây Bắc, tội phạm ma túy đã lôi kéo, dụ dỗ, khống chế người dân tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy trái phép.

Sáng 29/6, tại TP.Lào Cai, Bộ Công an – Cơ quan Thường trực phòng chống ma túy của Ủy ban quốc gia (UBQG) phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phòng, chống ma túy (PCMT) vùng Tây Bắc và phụ cận.

Khai mạc Hội nghị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên UBQG nêu rõ: tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vùng Tây Bắc và phụ cận thời gian qua vẫn diễn biến rất phức tạp trên cả 3 lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tái trồng cây thuốc phiện và người nghiện ma túy. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và PCMT, mại dâm vùng Tây Bắc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến toàn diện về công tác PCMT.


Lực lượng biên phòng Sơn La và biên phòng Lào thường xuyên phối hợp tuần tra biên giới. Nguồn: tin.soha.vn

 

Theo báo cáo của Tổng cục Cánh sát phòng chống tội phạm, từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn vùng Tây Bắc và Nghệ An đã phát hiện 153,55 ha cây thuốc phiện , chiếm 71,26 % tổng diện tích tái trồng trên địa bàn cả nước; trong đó, diện tích tái trồng tập trung chủ yếu tại Sơn La (62,2 ha), Lai Châu (39,6 ha), Điện Biên (34,3 ha), Yên Bái (9,58 ha), Phú Thọ (3ha), Hà Giang (2,63ha)....

Đến cuối tháng 5/2012, các tỉnh Tây Bắc đã có hồ sơ quản lý 43.016 người nghiện ma túy (chiếm khoảng 30% số người nghiện của cả nước), giảm 1.491 người so với năm 2008. Các tỉnh Tây Bắc đã tổ chức cai nghiện được trên 47 nghìn lượt người; trong đó, một số tỉnh như: Sơn La, Hòa Bình đã đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát người nghiện sau khi trở về cộng đồng.

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan đã phát hiện, điều tra trên 36.500 vụ (chiếm hơn 50% số vụ của cả nước), bắt 47.900 đối tượng (chiếm 45% số đối tượng phạm tội trên cả nước); thu giữ hơn 900 kg hêrôin (chiếm 66%), hơn 27 kg Methamphetamin dạng tinh thể, khoảng 200 kg thuốc phiện (chiếm 72%), 190 kg cần sa khô...

Cũng trong thời gian qua, trên tuyến Tây Bắc đã có 14 vụ tội phạm ma túy dùng súng, lựu đạn chống trả lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, làm 9 cán bộ, chiến sỹ hy sinh và hơn chục cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng: đặc điểm địa hình núi cao hiểm trở, đường biên giới dài và có nhiều cửa khẩu, đồng thời do trình độ dân trí thấp, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nên tại Tây Bắc, tội phạm ma túy đã lôi kéo, dụ dỗ, khống chế người dân tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy trái phép.

Bên cạnh đó, do chính quyền cơ sở ở một số địa phương chưa thực sự chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy; kinh phí dành cho công tác phòng, chống ma túy ở nhiều địa phương còn rất hạn chế, nhất là cho cấp cơ sở và đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Hội nghị cũng đã đánh giá việc thực hiện các giải pháp; trao đổi kinh nghiệm và thống nhất chương trình phối hợp hành động trong thời gian tới để phấn đấu nâng cao hiệu quả đấu tranh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng, chống ma túy vùng Tây Bắc và phụ cận.

TTXVN/ Tin Tức