11:09 27/11/2010

Tòa đề nghị hòa giải

Ngày 26/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử vụ ông Võ Hải Bình, nguyên giáo viên môn toán Trường THPT Lê Quý Đôn, kiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định buộc ông thôi việc do hành vi bắt học sinh “thụt dầu” 100 cái.

Ngày 26/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử vụ ông Võ Hải Bình, nguyên giáo viên môn toán Trường THPT Lê Quý Đôn, kiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định buộc ông thôi việc do hành vi bắt học sinh “thụt dầu” 100 cái.

Ông Võ Hải Bình cho rằng chỉ muốn phạt để học trò mình tốt hơn. (nguồn: dantri.com.vn)


Với mong muốn có được kết cục nhân văn, giữ được hình ảnh của Trường THPT Lê Quý Đôn cũng như đối với toàn ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh, HĐXX đã không đưa ra phán quyết cuối cùng mà đề nghị các bên tiếp tục hòa giải, trao đổi với nhau. Theo tòa, việc tuyên buộc thôi việc là không khó khăn gì bởi lẽ quyết định thôi việc mà Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra đối với ông Bình là dựa vào các văn bản quy định cụ thể của ngành giáo dục, có căn cứ, không sai luật. Hành vi của ông Bình không những vi phạm các quy định đó mà còn vi phạm đạo đức nghề nhà giáo. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng mức độ kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Bình là có quá nặng, có mang tính nhân văn hay không khi mà ông Bình đã có trên 20 năm giảng dạy. Với hành vi bắt học sinh “thụt dầu” (tự véo tai mình kéo xuống) 100 cái, ông Võ Hải Bình có thể được áp dụng các hình thức kỷ luật nhẹ hơn...

Trần Xuân Tình