06:15 06/06/2014

Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Che Guevara tại Argentina

Những tương đồng về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người du kích anh hùng Ernesto Che Guevara đã được nêu bật trong cuộc tọa đàm ngày 5/6 tại trụ sở Quốc hội Argentina nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác và 86 năm ngày sinh của Che.

Những tương đồng về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người du kích anh hùng Ernesto Che Guevara đã được nêu bật trong cuộc tọa đàm ngày 5/6 tại trụ sở Quốc hội Argentina nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-2014) và 86 năm ngày sinh của Che (14/6/1928-2014).

Đại sứ Nguyễn Đình Thao, bà Perié và ông Juan Martín Guevara chủ trì cuộc tọa đàm.


Cuộc tọa đàm do bà Julia Argentina Perié, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Argentina, phối hợp với Đại sứ quán nước ta và Hiệp hội nghiên cứu và quảng bá những giá trị di sản của Che tổ chức với sự tham gia của đại diện Đoàn ngoại giao và nhiều tổ chức chính trị xã hội Argentina.


Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ nước ta Nguyễn Đình Thao và ông Juan Martín Guevara, em trai của Che Guevara và là Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu và quảng bá những giá trị di sản của Che, đã trình bày quá trình hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Che Guevara, hai nhà cách mạng vĩ đại của thế kỷ XX có chung hoài bão đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.


Về phần mình, bà Perié nêu bật tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Che Guevara, cũng như những đóng góp của hai nhà cách mạng xuất chúng này trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.


Bà nhắc lại kỷ niệm tháp tùng Tổng thống Cristina Fernández trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm ngoái, trong đó bà có dịp thăm khu di tích địa đạo Củ Chi, biểu tượng của tinh thần đấu tranh quật cường chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ.


Quang cảnh tọa đàm.


Các ý kiến phát biểu khác đã nêu bật giá trị thời đại và ý nghĩa thời sự của tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Che Guevara liên quan tới phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, thực hiện công bằng xã hội…


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.


Trong khi đó, Che Guevara được coi là một biểu tượng của phong trào du kích trên thế giới. Sinh ra tại Argentina, Che tham gia phong trào cách mạng do lãnh tụ Cuba Fidel Castro khởi xướng. Sau khi cách mạng Cuba thành công, ông đã được cử giữ một số chức vụ như Chủ tịch Ngân hàng quốc gia và sau đó là Bộ trưởng Công nghiệp.


Năm 1966, Che đến Bolivia để phát động một cuộc cách mạng giải phóng. Tuy nhiên, ông bị bắt ngày 8/10/1967 và bị giết hại một ngày sau đó. Ông từng có câu nói bất hủ: “Tạo ra hai, ba…nhiều Việt Nam” nhằm làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc.


Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Đình Thao đã đề cập tới tình hình Biển Đông, trong đó nêu rõ việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu khí sâu trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam và điều nhiều tàu và cả máy bay quân sự để bảo vệ giàn khoan vi phạm Công ước Liên hợp quốc về luật biển và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN năm 2002.


Đại sứ nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam giải quyết những bất đồng trên một cách hòa bình.


Tin và ảnh: Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)