09:07 13/09/2012

Tòa án Đức mở đường cho quỹ cứu trợ Eurozone

Trở ngại then chốt trong giải quyết khủng hoảng nợ tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã được dỡ bỏ sau khi Tòa án Hiến pháp Đức ngày 12/9 thông qua Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) và Hiệp ước Tài chính mới của Liên minh châu Âu (EU).

Trở ngại then chốt trong giải quyết khủng hoảng nợ tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã được dỡ bỏ sau khi Tòa án Hiến pháp Đức ngày 12/9 thông qua Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) và Hiệp ước Tài chính mới của Liên minh châu Âu (EU) mở đường để Tổng thống Joachim Gauck ký phê chuẩn 2 công cụ chống khủng hoảng này.


Tòa án Hiến pháp Đức đã bác đề nghị phản đối ESM của đảng Die Linke cực tả và ông Peter Gauweiler thuộc đảng Bavaria với lý do ESM và Hiệp ước tài chính mới không phù hợp với Luật Cơ bản của Đức. Tuy nhiên, Tòa án yêu cầu đảm bảo rằng bất kỳ gánh nặng tài chính nào đối với Đức bắt nguồn từ ESM chỉ gói gọn trong 190 tỷ euro (tương đương 244 tỷ USD) mà Đức chịu trách nhiệm đóng góp cho quỹ này. Mọi khoản vượt trội phát sinh phải được Quốc hội Liên bang thông qua và phải được thông báo đầy đủ cho cả 2 viện Quốc hội.

 

Thu Hằng