04:18 14/04/2015

Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây tại Hà Nội

Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ mừng năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer được tổ chức tại Quần thể chùa Khmer thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ mừng năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer được tổ chức tại Quần thể chùa Khmer thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) theo đúng phong tục, tín ngưỡng Phật giáo Khmer Nam Bộ. 


Theo đó, các hoạt động của ngày Tết diễn ra từ ngày 14-16/4/2015 tại chùa Khmer của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các nội dung chính gồm: Lễ rước đại lịch và tứ đại thiên vương; Lễ bái Tam bảo và chư tăng tụng kinh cầu an; phật tử đắp núi cát; Nghi thức đón và cúng chư thiên năm mới; lễ tắm tượng Phật tại chánh điện, phật tử liên hoan đón năm mới, nghe thuyết pháp và dự lễ cầu siêu cho linh hồn người quá cố... 

Thực hiện nghi thức Tắm Phật trong Tết Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: CTV


Dự kiến, sẽ có khoảng 150 người tham gia, trong đó có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước Sri Lanka, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, các vị chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pháp Vân, các phật tử và lưu học sinh một số nước đang học tập tại Hà Nội.


Tết Chôl Chnăm Thmây được tổ chức tại chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với mục đích nhằm quảng bá, giới thiệu với đại biểu, du khách trong và ngoài nước về nét đẹp lễ hội truyền thống, không khí đón Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ, ngày Tết đoàn kết các dân tộc tại Quần thể chùa Khmer Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, một công trình kiến trúc, văn hóa, tâm linh đặc sắc giữa lòng thủ đô Hà Nội, đồng thời góp phần thể hiện bức tranh văn hóa đa dạng, đặc sắc, tình đoàn kết gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc Việt Nam, ASEAN, đặc biệt là đồng bào Khmer trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.


Phương Hà