04:09 24/04/2012

Tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đô thị Văn Giang

Hôm nay 24/4, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hỗ trợ thi công và cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao đất tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang để thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại – Du lịch Văn Giang (gọi tắt là dự án đô thị Văn Giang).

Hôm nay 24/4, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hỗ trợ thi công và cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao đất tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang để thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại – Du lịch Văn Giang (gọi tắt là dự án đô thị Văn Giang). Đây là thông tin chính thức được ông Bùi Huy Thanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết trong buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí vào ngày 23/4, tại UBND tỉnh Hưng Yên.

Dự án đô thị Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện tại Văn bản số 1495/CP - NN ngày 31/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ, giao Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư; Quyết định số 742/QĐ - TTg ngày 30/6/2004 Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đô thị Văn Giang và xây dựng đường bộ từ cầu Thanh Trì đi thị xã Hưng Yên, đoạn Văn Giang đi xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án có quy mô 499,07 ha đất thuộc các xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu Cao huyện Văn Giang và 55 ha để làm đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội.

Ông Bùi Huy Thanh, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại họp báo.


Ông Bùi Huy Thanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết: Đến thời điểm này đã có gần 200 văn bản từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo việc triển khai dự án nhưng một bộ phận người dân nằm trong vùng dự án vẫn chưa đồng thuận. Riêng xã Xuân Quang, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là 129,25 ha của 1.720 hộ; trong đó đất nông nghiệp thu hồi để thực hiện dự án là 107 ha, chiếm 36,32% diện tích đất canh tác. Diện tích đất đã bàn giao đợt một là 57,19 ha; trong đó diện tích đất giao cho dự án đô thị 49,87 ha, diện tích đất để làm đường giao thông liên tỉnh 7,32 ha, diện tích đất giao đợt này là 72,06 ha. Tổng số hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất là 1.554/1.720 hộ với 132,45 ha, chiếm 95,5% tổng số hộ có đất thu hồi để thực hiện dự án. Còn lại 166 hộ với diện tích 5,8 ha, chiếm 4,5% tổng số hộ, không nhận tiền bồi thường. Tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, do những hộ chưa nhận tiền bồi thường, chủ đầu tư đã chuyển tiền vào gửi ngân hàng theo quy định. Theo số liệu thống kê trên, số hộ thì lớn nhưng diện tích đất phải tiến hành cưỡng chế chỉ có 5,8 ha, bình quân mỗi hộ 349 m2. Toàn bộ diện tích bàn giao và cưỡng chế đợt này hoàn toàn là đất canh tác, không có đất ở, không có công trình xây dựng trên đất.

Mặc dù đã có nhiều buổi họp dân, gặp gỡ giải thích, vận động tuyên truyền để người dân đồng thuận, ủng hộ dự án, nhưng đến thời điểm này vẫn còn 166 hộ ở xã Xuân Quang chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. “Trước tình hình trên, UBND huyện Văn Giang sẽ tổ chức hỗ trợ thi công và cưỡng chế giải phóng mặt bằng bàn giao đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời cũng là để khắc phục tình trạng một bộ phận người dân trong vùng dự án tụ tập đông người khiếu kiện lên các cơ quan trung ương, gây mất trật tự công cộng tại Thủ đô Hà Nội” - ông Bùi Huy Thanh khẳng định.

Bài và ảnh: PV