11:09 23/11/2012

TNGT liên hoàn ở Mỹ trong lễ Tạ ơn

Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại bang Texas trong ngày lễ Tạ ơn thiêng liêng nhất trong năm và cũng là "Ngày Thứ Sáu đen tối", mở đầu mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm ở Mỹ.

Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại bang Texas trong ngày lễ Tạ ơn (Thankgiving) thiêng liêng nhất trong năm và cũng là "Ngày Thứ Sáu đen tối" (Black Friday), mở đầu mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm ở Mỹ.

Thông báo của giới hữu trách bang Texas cho biết có hơn 150 chiếc xe các loại đã đâm nhau liên hoàn, gây tắc nghẽn hơn 7 tiếng đồng hồ tuyến đường cao tốc liên bang số 10 chạy qua thành phố ven biển Beaumont, cách thủ phủ Houston khoảng 120 km về phía Đông.

Văn phòng Cảnh sát trưởng địa hạt Jefferson cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào 8 giờ 45 phút (giờ địa phương). Khoảng 51 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trong vùng, trong đó có ít nhất 12 người trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sương mù quá dày, khiến một xe kéo rơmoóc đâm vào một xe thể thao, kéo theo khoảng hơn 150 chiếc xe khác đang chạy với tốc độ tối đa cho phép 130 km/giờ đâm dồn vào nhau, xếp thành từng đống.

Theo ước tính của Hiệp hội Hàng không Mỹ (AAA), riêng trong đợt nghỉ lễ 4 ngày này có khoảng 43 triệu người Mỹ đi lại trong phạm vi 100 km trở lên, trong đó có 39 triệu người sử dụng các phương tiện đường bộ.

Ngày 21/11 được coi là ngày nhộn nhịp nhất với khoảng 45% trong 43 triệu người bắt đầu các chuyến đi chơi xa hoặc về đoàn tụ gia đình. Chiều tối 25/11 và sáng 26/11, các tuyến giao thông lại bận rộn hơn khi người dân Mỹ trở về công sở hoặc về nhà sau chuyến đi nghỉ dài ngày.

Lễ Tạ ơn mở đầu mùa mua sắm cũng thường là thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

* Ngày 22/11, đã có hơn 100 người bị thương khi hai tàu điện ngầm đâm vào nhau tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Đài Truyền hình Hàn Quốc cho biết đoàn tàu thứ nhất đã phải dừng lại tại một đường hầm vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương) do lỗi động cơ.

Sau đó, một đoàn tàu thứ hai được điều đến để hỗ trợ song đã đâm vào đoàn tàu kia do chạy quá tốc độ. Hiện các hành khách bị thương, trong đó có khoảng hơn 30 người bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Đoàn tàu gặp trục trặc đã được kéo đi và tuyến tàu điện ngầm đã hoạt động bình thường trở lại.

* Cùng ngày, hai máy bay quân sự Bronco OV10 đã va chạm khi bay tập tại căn cứ không quân Libertador ở Palo Negro, thuộc bang Aragua, cách thủ đô Caracas (Caracát) của Venezuela (Vênêxuêla) khoảng 100 km về phía Tây, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Truyền thông địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi hai máy bay trên đang bay tập để chuẩn bị cho cuộc trình diễn trên không dự kiến diễn ra ngày 27/11 tới.

Trong khi đó, một trực thăng đã bị rơi tại một khu nghỉ dưỡng ở Bahamas, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.


TTXVN/ Tin Tức