10:21 24/10/2014

Tỉnh ủy Bắc Ninh tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014 cho lãnh đạo và cán bộ các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/10, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014 cho lãnh đạo và cán bộ các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính trung ương; đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến.


Tỉnh ủy Bắc Ninh tập huấn công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng cho lãnh đạo và cán bộ.


Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy khẳng định tập huấn về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức đúng vào thời điểm các địa phương đang bước vào chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện. Do đó, các đại biểu tập trung tiếp thu kiến thức, phương pháp, công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng để chủ động tham mưu thực hiện tại đơn vị và xử lý kịp thời các loại tội phạm tham nhũng.


Phó Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Doãn Khánh và lãnh đạo Vụ địa phương, Ban Nội chính trung ương trực tiếp truyền đạt tới đại biểu các chuyên đề: Tổng quan về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Đảng; Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của một số nước trên thế giới; vai trò, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.


Trên tinh thần các nội dung được tiếp thu tại buổi tập huấn, thủ trưởng cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ quán triệt nghiêm túc các chuyên đề ở địa phương, cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong tình hình mới.


Thái Hùng