08:21 17/08/2017

Tình trạng ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài giảm

Đây là thông tin đưa ra tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017, diễn ra chiều 17/8, do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Nam chưa có tàu thuyền nào bị nước ngoài bắt giữ, chỉ có 12 ngư dân Quảng Nam làm ăn trên các tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định bị nước ngoài bắt giữ. Các đồn, trạm biên phòng thường xuyên tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa sông, cảng biển.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cho hơn 4.500 chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân viết cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác hải sản, hướng dẫn ngư dân khai thác thủy sản trên biển đúng quy định. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tỉnh Quảng Nam đã thành lập 61 tổ tự quản về an ninh trật tự, 66 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tư pháp tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cấp gần 3.900 pa nô, tờ gấp pháp luật tuyên truyền về biển, đảo tới ngư dân.

Thời gian tới, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017- 2021; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, cấp phát những tài liệu dưới dạng hỏi đáp, bản đồ các vùng biển tới các chủ phương tiện tàu cá, ngư dân để dễ dàng nhận biết ranh giới vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, vùng chồng lấn giữa Việt Nam và vùng biển của các nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân của tỉnh Quảng Nam những năm gần đây có nhiều đổi mới, phong phú về hình thức để phù hợp với đặc thù công việc của ngư dân.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần thực hiện thường xuyên, liên tục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị để ngư dân hiểu đúng, hiểu đủ những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; từ đó, từng bước chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển các nước trong quá trình đánh bắt trên biển.

Quảng Nam có đường bờ biển dài khoảng 125 km với 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.370 tàu cá, trong đó tàu cá có công xuất máy 90 CV trở lên là 727 tàu, với 16.490 ngư dân. Tàu cá của tỉnh Quảng Nam chủ yếu hành nghề câu mực và lưới vây, ngư trường đánh bắt tập trung chủ yếu ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Đỗ Trưởng (TTXVN)