12:15 22/12/2011

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn "bình yên"

Lầu Năm Góc ngày 21/12 khẳng định tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn "bình yên" và quân đội Mỹ không thấy bất cứ hoạt động bất thường nào dọc vùng phi quân sự ở biên giới hai miền.

Lầu Năm Góc ngày 21/12 khẳng định tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn "bình yên" và quân đội Mỹ không thấy bất cứ hoạt động bất thường nào dọc vùng phi quân sự ở biên giới hai miền.

Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ không thay đổi "tình trạng báo động" đối với 28.500 lính Mỹ ở Hàn Quốc.

Tính đến 22/12, lễ tang nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã bước sang ngày thứ tư. Tuyết rơi dày và tiết trời giá lạnh trong ngày 21/12 đã không thể ngăn nổi người dân Bình Nhưỡng đổ về các địa điểm tổ chức tang lễ để bày tỏ tiếc thương nhà lãnh đạo kính yêu của mình. Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), tính đến trưa 20/12, đã có 5 triệu người dân đến dự lễ tang được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước.

Người dân Triều Tiên viếng nhà lãnh đạo Kim Jong-Il tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 21/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Tân Hoa xã ngày 21/12 đưa tin hoạt động thương mại giữa Triều Tiên với thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc dần trở lại bình thường sau khi tạm đóng cửa hôm 20/12. Các chuyến tàu chở bột sắt, một mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Triều Tiên sang Trung Quốc, đã nối lại hoạt động như thường lệ.

TTXVN/Tin Tức