10:10 25/10/2012

Tình báo Mỹ không dựa vào thông tin trên Facebook

Mỹ phản bác các chỉ trích rằng, nước này chậm trễ buộc tội nhóm chiến binh Hồi giáo tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, Lebanon, khi xuất hiện thư điện tử trong mạng nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ nhóm này nhận gây ra vụ tấn công trên mạng.

Ngày 24/10, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên tiếng phản bác các chỉ trích rằng, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã chậm trễ buộc tội nhóm chiến binh Hồi giáo tấn công vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, Lebanon (Libăng), sau khi hãng tin Reuters và Fox News công bố các bức thư điện tử nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ trong đó tiết lộ việc nhóm này đã nhận gây ra vụ tấn công trên mạng xã hội.

 

Bà Clinton nêu rõ, tình báo Mỹ không thể dựa trên các bài viết được đăng tải ngẫu nhiên trên mạng Facebook khi khẳng định "đăng một điều gì đó trên Facebook bản thân nó không phải là bằng chứng".

 

Mạng Facebook trở thành tâm điểm chú ý sau khi hãng Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi đến Nhà Trắng và các cơ quan khác một thư điện tử nhấn mạnh rằng nhóm Ansar al-Sharia, một chi nhánh của Al-Qaeda, đã nhận gây ra vụ tấn công làm chết 4 nhân viên ngoại giao Mỹ, trong đó có cả Đại sứ Mỹ tại Libya, vào tháng trước trên các mạng xã hội Facebook và Twitter.

 

Ngoại trưởng Clinton khẳng định cần có thời gian để phân tích các chứng cứ mâu thuẫn liên quan đến vụ tấn công tại Benghazi. "Một hội đồng đánh giá độc lập đã làm việc cật lực, cân nhắc mọi khía cạnh chứ không chắp nhặt từng mẩu chuyện và tài liệu (trên mạng). Tôi cho rằng đây là cách tiếp cận phù hợp đối với một vấn đề phức tạp như vụ tấn công này”, bà cho biết thêm.

 

Phát biểu với các phóng viên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh rằng chỉ sau vài giờ đăng tải, chính nhóm Hồi giáo nói trên đã phủ nhận gây ra vụ tấn công. Đó chính là lý do cuộc điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành.

 

 

TTXVN/Tin tức