03:11 13/03/2013

Tình báo Mỹ bi quan về cuộc chiến Afghanistan

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NI) James Clapper nhận định những thành phần nòng cốt của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị suy yếu. Tuy nhiên, các thành viên ngoan cố của lực lượng Taliban vẫn là mối đe dọa đối với những mục tiêu của Mỹ tại Afghanistan.

Ngày 12/3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NI) James Clapper nhận định những thành phần nòng cốt của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị suy yếu và khó có thể gây ra "những vụ tấn công quy mô lớn" nhằm vào các nước phương Tây. Tuy nhiên, các thành viên ngoan cố của lực lượng Taliban vẫn là mối đe dọa đối với những mục tiêu của Mỹ tại Afghanistan.

Binh sĩ NATO rà soát bên trong trụ sở cảnh sát sau vụ giao tranh với Taliban tại Kabul (Afghanistan) ngày 21/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong báo cáo thường niên trình Quốc hội Mỹ, ông Clapper cho biết kể từ năm 2008, Al -Qaeda đã bị suy yếu và mất một số thủ lĩnh cấp cao, đồng thời thu nhỏ mạng lưới chỉ huy đầu não. Điều đó cho thấy rằng Al- Qaeda có thể không còn khả năng gây ra các cuộc tiến công liên hoàn với quy mô lớn ở các nước phương Tây. Tuy vậy, phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Clapper cũng cho rằng Al-Qaeda hiện chưa từ bỏ tuyên bố chiến tranh chống Mỹ và các nhánh của tổ chức khủng bố này, đặc biệt tại Yemen, vẫn đang âm mưu tấn công Mỹ và các đồng minh của Washington.

Liên quan tới cuộc chiến do Mỹ đứng đầu đang sắp đi tới hồi kết tại Afghanistan, người đứng đầu NI cảnh báo nền kinh tế Afghanistan có thể đi xuống cùng với sự suy giảm các khoản viện trợ của phương Tây sau khi phần lớn liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu rút khỏi đây vào năm tới, trong khi những thành quả chiến trường tại những khu vực sắp bàn giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan lại khiêm tốn và mong manh.

Trong bản báo cáo của mình, ông Clapper chỉ rõ khối lãnh đạo của phiến quân Taliban hiện đang ấn náu tại biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, cho phép chúng kiểm soát chiến lược tấn công vào quốc gia Nam Á này mà không phải bận tâm đến sự an toàn của chúng. Sự đánh giá của ông Clapper có vẻ bi quan hơn so với những tuyên bố trước đó của Lầu Năm Góc và các tư lệnh phụ trách khu vực này, cho rằng tình hình an ninh tại Afghanistan đang cải thiện và miêu tả rằng lực lượng phiến quân Taliban đã bị tổn thất nặng nề và bị chia rẽ.

Cũng theo báo cáo thường niên trên, lực lượng an ninh của Afghanistan đã chứng tỏ có thể đảm bảo an ninh tại những thành phố lớn và những tuyến đường mạch huyết gần với các khu vực do chính phủ kiểm soát, tuy vậy lực lượng không quân nước này vẫn trong tình trạng yếu kém, không có sự tiến bộ cho dù đã được trang bị phi đội gồm máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu cỡ nhỏ.


TTXVN/Tin tức